MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các lỗi vi phạm trong đó có việc tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Cục CSGT

Tuần tra công khai kết hợp hoá trang, xử lý 1.211 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng LDO | 01/12/2023 17:09

Trong nửa tháng thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp hoá trang, lực lượng chức năng đã xử lý 1.211 tài xế vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 20 và 1A.

Ngày 14.11, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A (qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh), nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, thay đổi căn bản về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15 - 30.11.2023. Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra, đôn đốc lực lượng công an tham gia kế hoạch.

Theo đó, trong nửa tháng thực hiện kế hoạch, công an 3 địa phương đã kiểm soát 158.298 phương tiện (22.994 xe khách, 48.755 xe tải, 32.381 xe con, 13.672 xe container, 40.496 môtô), xử lý 7.983 trường hợp (633 xe khách, 910 xe tải, 1.126 xe con, 139 xe container, 5.175 môtô).

Trong đó, các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn: 1.211 trường hợp (6 xe khách, 51 xe tải, 58 xe con, 6 xe container, 1.090 môtô); vi phạm tốc độ: 3.878 trường hợp (151 xe khách, 433 xe tải, 856 xe con, 33 xe container, 2.405 môtô); vi phạm về ma tuý là 142 trường hợp (32 xe tải, 28 xe con, 10 xe container, 72 môtô)...

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy 2 vụ, 2 đối tượng.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, trong thời gian trên, tai nạn giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A đi qua Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đã giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề.

Cụ thể, đoạn trên tuyến Quốc lộ 20, giảm 14,2% số vụ, giảm 75% số người chết, giảm 25% số người bị thương; trên đoạn tuyến Quốc lộ 1A, giảm 28,57% số vụ, giảm 20% số người chết, giảm 100% số người bị thương.

Kết thúc kế hoạch, lực lượng chức năng đã xử lý 1.211 tài xế vi phạm nồng độ cồn; 142 trường hợp tài xế sử dụng ma tuý…

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng Cảnh sát khác, Công an cơ sở và trang thiết bị phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung, yêu cầu đề ra.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ... Loại phương tiện tập trung xử lý là xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A đi qua địa bàn quản lý.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang; Tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại 1 điểm để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

“Điểm nổi bật trong kế hoạch này là việc Bộ Công an đã điều tiết được liên tuyến, có sự kết nối giữa Công an các địa phương với nhau và giữa những người thực thi nhiệm vụ trên tuyến với Công an cơ sở cấp phường xã để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, tránh vượt góp phần kéo giảm tai nạn giao thông", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Thời gian tới, trong kế hoạch cao điểm Tết 2024, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho Bộ Công an đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát làm liên tuyến nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn