MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháo lậu bị cơ quan chức năng vùng biên Quảng Trị phát hiện. Ảnh: HT

Tuyến biên giới căng mình chống buôn lậu

HƯNG THƠ LDO | 05/02/2018 10:28
Trong năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại với hàng hóa vi phạm trị giá hàng chục tỉ đồng. Dịp đầu năm 2018 này, khi Tết Âm lịch đang đến gần, lực lượng chức năng tuyến biên giới phải căng mình để đấu tranh với hàng hóa thẩm lậu từ biên giới Việt - Lào về nội địa.

Đã có nhiều vụ chống đối lực lượng chức năng khi chủ hàng lậu giáp mặt, thậm chí có lãnh đạo đơn vị chống hàng lậu bị đánh nhập viện…

Chưa đánh trúng đầu nậu

Theo Ban Chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban chỉ đạo 389), trong năm 2017 tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tại Quảng Trị vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong năm nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3.106 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 71 tỉ đồng, xử phạt và truy thu thuế trên 51,2 tỉ đồng.

Các mặt hàng vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện chủ yếu là thuốc lá điếu, ma túy tổng hợp, đường cát, bia các loại, đồ chơi điện tử, áo quần, giày dép Trung Quốc… và các loại hàng hóa trong diện hoàn thuế giá trị gia tăng. Cũng theo Ban chỉ đạo 389, các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng buôn lậu là tuyến biên giới Việt Nam - Lào và tuyến Quốc lộ 9.

Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo 389, ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nói rằng, năm 2017 việc đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt là chưa đấu tranh, đánh trúng những đầu nậu, ở nhóm buôn lậu, nơi sản xuất kinh doanh hàng giả lớn. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, lực lượng có nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, ông Nguyễn Quân Chính yêu cầu, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tập trung theo dõi, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến biên giới, đường sông là nơi tập kết hàng. Từ đó, có phương án, kế hoạch đánh vào các đầu nậu lớn và xử lý nghiêm cả người vận chuyển hàng hóa, nhất là pháo nổ, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn.

Rượu ngoại nhập lậu được phát hiện trên tuyến quốc lộ 9. Ảnh: HT

Pháo lậu “vượt biên” tăng đột biến

Trong số các mặt hàng vi phạm đã nói ở trên, dịp giáp Tết Nguyên đán này, “nóng” nhất ở vùng biên Quảng Trị là mặt hàng pháo lậu. Vì lợi nhuận cao, các đối tượng vận chuyển pháo lậu không từ phương thức, thủ đoạn để vận chuyển pháo qua biên giới bằng cách ngụy trang trong các bao tải chứa hàng hóa, nhét dưới gầm xe hoặc thuê người bản địa gùi cõng qua đường mòn cạnh cửa khẩu.

Chỉ trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2.2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phối hợp với các đơn vị khác bắt giữ 30 vụ buôn lậu, vận chuyển ma túy, mua bán vận chuyển trái phép pháo. Trong đó, riêng pháo lậu thu giữ được gần 500kg.

Theo thượng tá Tạ Quang Hậu - Trưởng đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo - từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã căng mình để chống hàng lậu ở khu vực biên giới. Ngoài lực lượng của đồn, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Trị tăng cường thêm 15 đồng chí để “dàn quân” dọc tuyến biên giới và lập 5 chốt để ngăn chặn hàng lậu.

Ở cửa khẩu, lực lượng biên phòng cũng được tăng cường để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vào nội địa. “Đặc biệt, chúng tôi phải mật phục, tuần tra ở những nơi trọng điểm, thời gian trọng điểm ở đường mòn qua lại biên giới. Vì vậy, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu, ma túy. Riêng pháo lậu thì năm nay tăng đột biến so với thời gian trước” - thượng tá Tạ Quang Hậu nói.

Ở dọc tuyến Quốc lộ 9 (từ cửa khẩu Lao Bảo về trung tâm TP.Đông Hà), hàng lậu có giảm nhiệt một chút so với ở biên giới, nhưng các đối tượng buôn lậu rất manh động. Trước đây, khi Cổng B Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo còn hoạt động với vai trò là chốt kiểm soát trên quốc lộ 9, thì hàng lậu giảm hẳn, nhưng từ khi ngừng hoạt động, việc chống hàng lậu trên tuyến này khó khăn hơn rất nhiều.

Theo ông Lê Chí Dụng - Đội trưởng Đội kiểm soát Hải Quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (trụ sở đóng tại Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) khi cổng B còn hoạt động, 100% lưu thông trên tuyến này phải dừng để kiểm tra, nên hầu như không ai dám bỏ hàng lậu trên xe. Hiện nay, cổng B giải thể, tình trạng chất hàng lậu lên xe chạy về nội địa là có. Nhưng phải có nguồn tin, nắm chắc là trên xe có hàng lậu thì đơn vị này mới dừng xe kiểm tra được, nên rất khó khăn.

Ông Dụng cho biết, giữa tháng 1.2018, ông Bùi Văn Lai - Phó Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan bị đánh trọng thương khi đang trên đường làm nhiệm vụ chống hàng lậu.

“Thời điểm này đơn vị đang tập trung quyết liệt việc đấu tranh chống hàng lậu trên tuyến quốc lộ 9. Chỉ từ đầu tháng 1.2018 đến nay, đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ hàng lậu, gian lận thương mại với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, nhiều đối tượng manh động chạy xe qua trụ sở đội kiểm soát nẹt pô, rú ga và nhắn tin đe dọa, thậm chí gặp trực tiếp cán bộ hải quan dằn mặt” - ông Dụng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn