MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gã giang hồ Nguyễn Quốc Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Tuyên phạt kẻ bắn người tại quán vịt đêm ở Hà Nội

Việt Dũng LDO | 21/10/2019 13:37
Mâu thuẫn từ việc người phụ nữ bị sàm sỡ trong quán bar, nhóm của Nguyễn Quốc Hùng (45 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vác súng đi giải quyết và tìm đến quán vịt đêm, bắn chết một thanh niên.

Hôm nay (21.10), Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn xin giảm nhẹ của Nguyễn Quốc Hùng về tội Giết người và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Ban đầu, Quốc Hùng kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội giết người. Sau đó, Quốc Hùng thay đổi nội dung đơn, chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân mà TAND Hà Nội tuyên trước đó.

Ngay phần mở đầu, luật sư bào chữa cho Quốc Hùng đã đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập nhân chứng tới, nhằm làm rõ lời khai của bị cáo và những người liên quan. Tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị này và hoãn xét xử.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20.6 của TAND Hà Nội, tối 23.2.2011, sau tiệc sinh nhật, chị T và chồng cùng bạn bè tới một quán bar để uống rượu, nghe nhạc. Trong lúc đi mời rượu bạn bè, chị T bị một người đàn ông sờ mông nên chồng chị đã can thiệp. Cuộc ẩu đả xảy ra, chồng chị T bị đánh thương tích, phải đi bệnh viện điều trị.

Chị T đã gọi cho thanh niên tên Cường, đến quán bar tìm người đánh chồng mình. Cường tới quán bar tiếp tục xô xát với nhóm đàn ông, trong đó có Nguyễn Quốc Hùng.

Sau đó, vợ chồng chị T cùng Cường và anh Đặng Viết Thắng đến quán vịt ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Khi mọi người đang ngồi ăn đêm, Quốc Hùng và một số người mang theo 2 khẩu súng, tuýp sắt tới. Bản án cáo buộc, nhóm Quốc Hùng đã bắn trúng trán anh Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Trên đường bỏ trốn, Quốc Hùng đã làm giả giấy tờ, nhập cảnh sang Trung Quốc nhiều năm. Ngày 17.8.2015, Quốc Hùng bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Theo cơ quan điều tra, Quốc Hùng có nhiều tiền án về tội trộm cắp, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Tòa sơ thẩm xác định, Quốc Hùng phạm tội Giết người và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên tuyên phạt bị cáo tù chung thân tổng cộng hai tội danh này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn