MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cán bộ ở CDC Lâm Đồng vào vòng lao lý liên quan đến vụ Việt Á.

Vạch trần chiêu trò trục lợi kit test COVID-19 tại CDC Lâm Đồng

Hữu Long LDO | 29/08/2022 14:06

Lâm Đồng -  Thay vì xét nghiệm gộp 5 ca/mẫu, 2 cán bộ CDC Lâm Đồng tự ý xét nghiệm 15 ca/mẫu. Hai người này đã trục lợi khoảng 288 kit xét nghiệm COVID-19, sau đó bán lại cho Công ty Việt Á.

Ngày 29.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi) - cùng là cán bộ Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng) về hành vi Tham ô tài sản.

Thông đồng trục lợi 108 triệu đồng

Khi dịch COVID-19 bùng phát từ giữa năm 2020 đến tháng 2.2021, CDC Lâm Đồng nhận hơn 3.270 kit xét nghiệm. Số kit xét nghiệm này có được từ hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và doanh nghiệp tài trợ.

Mặc dù quy định của Bộ Y tế yêu cầu các mẫu xét nghiệm theo phương thức mẫu gộp (5 ca/mẫu). Thế nhưng hai bị can đã thực hiện xét nghiệm 15 ca/mẫu... Nhờ thực hiện các mẫu xét nghiệm nói trên, nên sau đó dư ra khoảng 200 kit xét nghiệm.

Bà Hoa cùng với Đạt thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của CDC tỉnh 288 kit xét nghiệm.

Sở dĩ bà Hoa và ông Đạt thực hiện được hành vi phạm tội là vì hai người này được giao phụ trách Labo Virus, có trách nhiệm quản lý các sinh phẩm, vật tư tiêu hao mà CDC Lâm Đồng mua về.

Từ sinh phẩm, kit xét nghiệm và các vật tư dư ra, hai bị can này bán lại cho Công ty Việt Á 288 kit xét nghiệm, chiếm đoạt khoảng 108 triệu đồng.

Công ty Việt Á sau đó chuyển vào tài khoản của ông Đạt. Sau đó, ông Đạt chuyển cho bà Hoa 42,7 triệu đồng. Gần hai tháng sau, bị can Hoa tiếp tục nhận từ Đạt số tiền 3,8 triệu đồng, số còn lại Đạt giữ. 

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam tại nơi làm việc của ông Đạt và bà Hoa. Ảnh: CACC
Lãnh đạo nhận hoa hồng 700 triệu


Cơ quan công an còn xác định, năm 2020-2021, CDC Lâm Đồng đã ký 7 hợp đồng mua 30.400 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với số tiền là hơn 12,5 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định có 5/7 hợp đồng CDC Lâm Đồng đã mượn trước một phần hàng hóa, máy móc, vật tư, kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Cụ thể, mượn trước 14.086 kit xét nghiệm, sau đó mới thực hiện thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu rồi ký hợp đồng. Sau khi ký kết, Công ty Việt Á đại diện tại khu vực Tây Nguyên nhiều lần chuyển cho 7 cá nhân tại CDC Lâm Đồng với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Đến nay đã có 7 người làm việc tại CDC Lâm Đồng nộp khắc phục hậu quả tại cơ quan điều tra hơn 664 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng còn xác định đến nay có 9 nhân viên y tế nhận tiền của Công ty Việt Á, trong đó có 7 người ở CDC tỉnh và hai cán bộ làm việc tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II với số tiền gần 800 triệu đồng sai quy định.

Liên quan đến các sai phạm tại CDC Lâm Đồng, mới đây Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Minh -  Giám đốc; khiển trách ông Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II. Hai người này thiếu trách nhiệm để cán bộ, nhân viên nhận tiền của Công ty Việt Á.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định, khuyết điểm, vi phạm trên là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín tổ chức Đảng, đơn vị, gây dư luận không tốt. Đảng ủy CDC tỉnh Lâm Đồng cũng bị kỷ luật cảnh cáo; Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II bị khiển trách…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn