MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Vũ Liên Oanh và một số bị can trong vụ án liên quan đến mua sắm 6 gói thầu thiết bị giáo dục tại Sở GDĐT Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Công an

Vai trò của 2 công ty thẩm định giá vụ 6 gói thầu ở Quảng Ninh

Việt Dũng LDO | 11/08/2023 13:22

Nhờ việc thông đồng của dàn cựu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cùng với các chứng thư thẩm định giá lập khống, bà trùm Hoàng Thị Thuý Nga đã trúng 6 gói thầu thiết bị giáo dục tại tỉnh này.

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao ngày 9.8 đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục (từ năm 2016-2019) có tổng giá trị hơn 660 tỉ đồng, do Sở GDĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, thì các công ty của NSJ và các liên danh Công ty Toàn Thịnh - Tràng An (do Hoàng Thị Thuý Nga làm chủ và mượn pháp nhân) đều trúng cả 6.

Ngoài việc được các dàn cựu lãnh đạo Sở GDĐT Quảng Ninh tạo điều kiện, thông đồng cho các công ty của bị can Nga trúng 6 gói thầu trên, còn có việc giúp sức của hai công ty thẩm định giá.

Theo cáo buộc, khi Công ty VNNew lập 6 dự án đầu tư mua sắm thiết bị giáo dục, Hoàng Thị Thuý Nga chỉ đạo Trần Thị Thanh Xuân cùng các nhân viên Công ty MQF là Phạm Việt Anh, Hoàng Thị Minh Tâm phối hợp với Ngô Vui - cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh, Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh) hoàn thiện việc lập dự án.

Để có cơ sở lập hồ sơ dự án, hồ sơ mời thầu, hồ sơ phê duyệt về giá, Xuân giao nhân viên Phòng sản phẩm Công ty MQF liên hệ với các hãng sản xuất để lấy thông tin về danh mục sản phẩm, giá bán thiết bị.

Sau đó, sử dụng các thông tin này lập các báo giá khống, rồi nhờ các công ty có quan hệ quen biết với Nga ký, đóng dấu hợp thức và chuyển cho Vui và Long.

Phạm Thị Hạnh - cựu Phó Phòng Kế hoạch tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh gửi danh mục trang thiết bị các gói thầu mua sắm của Sở cho Công ty thẩm định giá AIC.

Trần Phú Hưng - Giám đốc Công ty AIC giao cho các nhân viên công ty soạn thảo Chứng thư thẩm định giá, kết luận giá bằng với giá trong danh mục tài sản đề nghị thẩm định của Sở GDĐT Quảng Ninh, từ đó ký, ban hành mà không thực hiện việc khảo sát giá thị trường, không thu thập thông tin...

Hưng và cấp dưới ký 4 Chứng thư của các gói thầu năm 2016, 2017 và 2018. Hưng và cấp dưới còn ký 1 chứng thư thuộc Dự án mầm non năm 2019 (gói số 5/2019).

Phạm Thị Hạnh còn gửi danh mục trang thiết bị, đơn giá thiết bị gói thầu mua sắm của Sở GDĐT Quảng Ninh cho Công ty định giá Gia Lộc.

Vũ Ngọc Minh - Giám đốc Công ty định giá Gia Lộc chỉ đạo nhân viên thực hiện lấy giá bằng với giá trong danh mục của Sở và ký, ban hành chứng thư thẩm định giá.

Tháng 10.2020, để hợp thức hồ sơ, Công ty Gia Lộc bổ sung các báo giá khống, bằng việc xin xác nhận của 5 công ty, lập bổ sung Báo cáo kết quả thẩm định giá.

Theo cơ quan công tố, hành vi lập khống Chứng thư thẩm định giá gói thầu số 5/2019 của Công ty thẩm định giá AIC và Chứng thư thẩm định giá đối với gói thầu số 6/2016 của Công ty định giá Gia Lộc không khảo sát thực tế, thu thập thông tin theo đúng quy định, vi phạm Luật Giá, vi phạm đạo đức hành nghề thẩm định giá...

Hành vi của các bị can Hưng, Minh... có vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can tại Sở GDĐT Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng xác định, thiệt hại của gói thầu thiết bị giáo dục Dự án mầm non (gói thầu số 5/2019) là hơn 35 tỉ đồng; gói thầu dự án tiểu học (gói số 6/2019) thiệt hại gần 45 tỉ đồng. Tổng thiệt hại hai gói thầu này là hơn 80 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn