MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe ô tô do Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều gây tai nạn tối ngày 8.5. Ảnh người dân cung cấp

Vẫn chưa khởi tố vụ Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi LDO | 26/05/2020 16:29
Liên quan đến vụ Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn chết người xong bỏ chạy, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, chưa khởi tố vụ việc. Trong khi đó, thời hạn tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Văn Điều để phục vụ điều tra đã hết từ hôm 25.5.

Ngày 26.5, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn chết người hôm 8.5 hiện vẫn đang được Công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ.

Một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình thông tin, hiện lực lượng chức năng đang đợi kết quả giám định một số mẫu vật, phương tiện, kết quả giám định hiện trường… để hoàn tất công tác điều tra và cho biết sẽ công bố kết quả điều tra trong một vài ngày tới. "Cơ quan công an vẫn đang làm theo đúng quy trình và vụ việc trên chưa được khởi tố" - vị lãnh đạo này xác nhận.

Trao đổi với Lao Động, ông Khiếu Ngọc Sáng – Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình - cho biết, hiện ông Nguyễn Văn Điều vẫn đang bị tạm dừng công việc. “Việc xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an” – ông Sáng nói.

Như Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 8.5, tại cây xăng Phiệt Học trên đường Trần Thủ Độ (thuộc phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình), ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình điều khiển xe ô tô mang BKS 29A-995.83 đã va chạm với xe đạp do bà P.T.Ng. (63 tuổi, trú tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) điều khiển. Hậu quả, bà Ng. bị văng ra xa, va đập với một  chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe máy khác làm lái xe máy bị văng ra lề đường, bị thương. Xe tô tô tiếp tục bỏ chạy về phía khu công nghiệp Phúc Khánh.

Chay được khoảng 3 km thì xe ô tô này bị người dân bức xúc đuổi kịp tại Khu công nghiệp Phúc Khánh. Do người dân hô hoán nên bảo vệ đã đóng cổng, xe ô tô tông vào cổng sắt và dừng lại.

Theo người dân phản ánh lại: Khi chiếc xe tông vào cổng, lái xe cố thủ trong xe không chịu ra, đến khi cảnh sát có mặt, lái xe mới xuống bắt tay với 2 cán bộ công an và được dẫn đi. Công an cũng không đo nồng độ cồn lái xe. Sau đó, nhiều người nhận diện được người lái xe là ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Chiều 12.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp để nghe công an tỉnh này và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ việc trên. Sau khi thảo luận, cơ quan này quyết định tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều kể từ ngày 12.5 đến 25.5 để phục vụ công tác điều tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình giao bà Phạm Thị Liễu Lập, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách công việc của đơn vị trong thời gian ông Điều tạm dừng thực hiện nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn