MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số ma tuý được giấu trong các hộp thực phẩm chức năng để vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: C04.

Vận chuyển 127kg ma tuý từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không

Việt Dũng LDO | 17/06/2021 12:29

Nhóm vận chuyển giấu ma tuý lẫn trong các kiện hàng sữa, thực phẩm chức năng rồi gửi qua đường hàng không từ các nước Hà Lan, Đức về Việt Nam tiêu thụ.

This browser does not support the video element.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý qua đường hàng không. Video: V.Dũng

Sáng 17.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ án cùng 16 bị can, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 thông tin, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy trong vụ án đã sử dụng tên và địa chỉ giả, dùng số SIM rác khi giao dịch hàng cấm để tránh bị phát hiện và sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận nếu phát hiện cơ quan chức năng theo dõi.

Đường hàng không được bảo mật nghiêm ngặt, các đối tượng trong đường dây đã dùng giấy tờ giả để vận chuyển hàng hoá.

"Đây là chuyên án có số lượng ma túy được vận chuyển qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay", Cục trưởng C04 đánh giá.

Một trong 16 đối tượng (giữa) của đường dây vận chuyển ma tuý từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: C04

Thiếu tướng Viện chia sẻ, đầu tháng 4, qua công tác nắm tình hình, C04 nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi nắm thông tin về đường dây này, cảnh sát xác định Phan Hữu Thành (30 tuổi, quê Hải Dương) - đối tượng nhiều tiền án, tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở Việt Nam.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương, C04 và Cục Hải quan Hà Nội thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số HC421 để triệt phá.

Yêu cầu quan trọng của chuyên án là phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, khẩn trương, và đặc biệt tránh “rút dây động rừng”.

Cùng thời gian này, Hải quan Hà Nội phát hiện 36 kiện hàng, trọng lượng hơn 400kg, được gửi từ Amsterdam - Hà Lan qua đường hàng không về Nội Bài (Hà Nội).

Trên bưu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương và TPHCM. Trong đó, một nghi phạm đang nằm trong "tầm ngắm" của ban chuyên án.

Sau khi xâu chuỗi các thông tin, Cục C04 giao Phòng 7 phối hợp với các lực lượng khác lên kế hoạch phá án và chia làm 2 giai đoạn.

Chiều 9.4 tại Hà Nội, lực lượng đánh án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng (33 tuổi, ở Hà Nội) và Lê Thị Thoa (24 tuổi, quê Phú Thọ) vận chuyển, tàng trữ gần 13 kg ma túy.

Tại Hải Dương, ban chuyên án bắt giữ Hoàng Hữu Thành và thu giữ gần 9 kg ma túy tổng hợp. Thành khai còn 4 kiện hàng chứa 27 kg ma túy đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam.

Đến chiều 13.4 tại Bình Dương, ban chuyên án tiếp tục bắt quả tang Đặng Văn Vàng (25 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Duy Thường (21 tuổi, ở Bình Phước) đang nhận 2 kiện hàng chứa hơn 9 kg ma túy các loại.

Mở rộng điều tra tại nhiều địa điểm ở TPHCM, C04 thu giữ tổng số ma túy hơn 54 kg.

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Lê Minh Hoàng (29 tuổi, trú quận 8, TPHCM), cơ quan chức năng thu giữ thêm 2,6 kg hàng trắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn