MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nộp lại súng tự chế cho Công an huyện Kon Plông. Ảnh Công an Kon Tum

Vận động nhiều người dân miền núi Kon Tum nộp súng, đạn tự chế

THANH TUẤN LDO | 30/06/2023 15:14

Do sinh sống giữa núi rừng Trường Sơn nên một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ thói quen dùng súng tự chế để săn bắn. Thời gian qua, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã vận động nhiều người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ nguy hiểm.

Ngày 30.6, Công an huyện Kon Plông tiếp tục tuyên truyền người dân đến tự nguyện giao nộp vũ khí, súng đạn tự chế, đồng thời đấu tranh ngăn chặn việc hướng dẫn làm vật liệu nổ, mua bán vũ khí qua mạng xã hội.

Anh A Lók (SN 1996, trú tại xã Măng Cành) là một trong số người dân vừa đến Công an huyện Kon Plông để giao nộp một khẩu súng hơi tự chế và 3 hộp đạn chì (khoảng 1kg). Anh đã sử dụng khẩu súng hơi khoảng một năm nay, để vào rừng bắn chim, chuột.

Được bạn bè, cán bộ Công an xã xuống tuyên truyền pháp luật, anh A Lók đã tự nguyện nộp lại khẩu súng và ý thức được sự nguy hiểm khi sử dụng súng đạn tự chế đi săn bắn.

Tương tự, anh A Dết (SN 1990, trú tại thôn Tu Nông, xã Măng Bút) cũng đã đến Công an huyện Kon Plông nộp 1 khẩu súng hơi cùng với một bộ bơm cao áp và 50 viên đạn chì.

Trên địa bàn huyện Kon Plông hiện có khoảng 60% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do ảnh hưởng đặc thù của người dân miền núi quen với tập tục đi săn nên việc tàng trữ súng tự chế vẫn còn tồn tại ở các thôn làng, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa.

Công an huyện Kon Plông đã phối hợp với các già làng, người có uy tín thường xuyên tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo công tác an ninh trật tự địa phương.

Công an huyện cũng xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ còn tồn đọng ngoài xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn