MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hà Văn Thắm đến toà trong tình trạng sức khoẻ tốt. Ảnh: PV

Vẫn xét xử dù đồng phạm Hà Văn Thắm vắng mặt

Bảo Thắng LDO | 28/08/2017 11:15

Đúng lịch, sáng 28.8, TAND TP Hà Nội khai toà xét xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank cùng đồng phạm. Hội đồng xét xử vẫn làm việc bình thường dù có bị cáo vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

8h, hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu làm việc với phần thủ tục. Trước đó ít phút, các bị cáo đến toà phần đa đều tươi tắn, khoẻ mạnh. Thậm chí, thi thoảng, Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng còn nở nụ cười khá tươi khi hướng ánh mắt về phía người quen.

Tại toà, luật sư của bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1974, đại diện nhóm cổ đông Đại Tín tại Ngân hàng Xây Dựng) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Cụ thể, luật sư Trương Thị Minh Thơ (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Phấn) cho hay, bà Phấn hiện đang lâm bệnh nặng vì mắc tiểu đường, với kết quả giám định bị mất 93% sức khoẻ.

Sau ít phút hội ý, HĐXX tuyên bố vẫn xét xử bình thường, khi cần hoặc công bố lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, hoặc áp giải đến toà.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, an ninh phiên toà được thắt chặt với hệ thống thiết bị hỗ trợ cùng hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp.

Các phóng viên không được tiếp cận trực tiếp phiên xử và được cơ quan toà án bố trí theo dõi, tác nghiệp thông qua màn hình lớn, được đặt riêng tại căn phòng cách khu xét xử không xa.

Bị cáo Hà Văn Thắm trong chiếc áo xanh nhạt, tinh thần khá tốt, thi thoảng ngoái lại nhìn người thân khi được dẫn giải từ xe thùng vào phòng xử.

Trong ngày đầu làm việc, HĐXX dành thời gian kiểm tra căn cước, các thông tin liên quan và công bố bản cáo buộc từ cơ quan truy tố.

Tài liệu truy tố thể hiện, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm đã ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Ngân hàng Đại Dương. Theo chỉ đạo của ông Thắm, các bị can Nguyễn Minh Thu – Tổng giám đốc, Lê Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Thị Minh Phương – các Phó tổng giám đốc đã chỉ đạo lãnh đạo các Khối, Ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Ngân hàng Đại Dương thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn.

Kết quả điều tra xác định, khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014, tổng số tiền Ngân hàng Đại Dương đã chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền hơn 1.576 nghìn tỷ đồng. Trong số này, hơn 246 tỷ đồng được xác định đã chi cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Chính vì vậy, với hành vi cố ý làm trái của Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan truy tố xác định con số thiệt hại là hơn 1.329 tỷ đồng.

Ở hành vi này, Hà Văn Thắm được xác định là người giữ vai trò chính, đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi trên toàn hệ thống, phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền thiệt hại.

Đối với 34 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, cơ quan truy tố xác định, là những người đã tiếp nhận chủ trương từ Hội sở, sau đó phân công, chỉ đạo nhân viên tại chi nhánh thực hiện chi tiền lãi ngoài cho khách hàng, giúp sức cho hành vi làm trái, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương, do vậy, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền do đơn vị mình phụ trách liên quan đến sai phạm trên.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong 20 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn