MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Long Thôn thông tin về trường hợp ông Tùng.Ảnh: PV

Vay lãi tín dụng đen Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang bị cách chức, khai trừ Đảng

Phương Dung LDO | 30/05/2017 19:26
Để tham gia bán hàng đa cấp, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đã vay lãi nóng lên đến 20%/tháng, "lãi mẹ đẻ lãi con" nhưng không có khả năng thanh toán nên bị cách chức, khai trừ Đảng...

Ngày 30.5, ông Trần Long Thôn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang - cho biết, Tỉnh ủy Tiền Giang đã có quyết định khai trừ Đảng và cách chức đối với ông Lê Minh Tùng, SN 1968 - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy vì đã vay mượn tiền nhiều người nhưng không có khả năng thanh toán.

"Chiều nay chúng tôi sẽ triển khai quyết định. Đồng thời, chúng tôi sẽ có kiến nghị làm rõ dấu hiệu cho vay nặng lãi trong trường hợp của ông Tùng” - ông Thôn cho biết.

Ông Tùng tường trình, năm 2013 ông góp 150 triệu đồng cho một người tự xưng là nhân viên công ty bán hàng đa cấp A. để mua hàng bán lấy lời. Hai tháng sau, người này chia lãi 8 triệu đồng và vận động ông Tùng đưa thêm 500 triệu đồng để làm ăn lớn hơn. Tổng số tiền ông Tùng hùn làm ăn với "nhân viên công ty đa cấp A" là 650 triệu đồng, có từ nguồn ông vay nóng nhiều người, lãi suất từ 10 - 20%.

Tuy nhiên, góp tiền xong thì người này biến mất. "Lãi mẹ đẻ lãi con", ông Tùng mất khả năng chi trả và bị đơn thư tố cáo gửi Tỉnh ủy. Ngày 24.5, Ban Thường vụ quyết định cách chức, khai trừ Đảng ông Tùng. Chiều 9.5 đã triển khai quyết định.

Ông Thôn chia sẻ: “Thông qua báo chí, tôi nhắn gửi các chủ nợ đây là quan hệ dân sự. Các tổ chức cá nhân muốn bảo vệ quyền lợi của mình thì tiếp tục kiện ra toà. Nếu các chủ nợ kiện, tòa án xét thấy có dấu hiệu hình sự thì thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vừa rồi có người gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Mỹ Tho và Công an trả lời đây là quan hệ dân sự. Nếu đúng như ông Tùng trình bày, tôi cũng muốn báo chí góp phần cảnh báo xã hội cảnh giác với hàng đa cấp, đồng thời kiến nghị cảnh báo xã hội đối với cán bộ công chức khi vay mượn tiền thì phải chú ý lãi suất, đề phòng vỡ nợ như ông Tùng. 

Theo chủ nợ, số tiền ông Tùng mượn là cho chủ nợ "cho mượn không". Còn theo trình bày của ông Tùng, ông Tùng vay nóng bên ngoài lãi suất lên đến 20% và lãi mẹ đẻ lãi con nên mất khả năng chi trả. Để cho công bằng, cá nhân ông Tùng có thể tố cáo người lừa tiền lẫn tố cáo người cho vay nặng lãi. Suy cho cùng, ông Tùng là nạn nhân của mặt trái xã hội".

Theo hồ sơ, vào cuối năm 2016, Tỉnh ủy nhận được nhiều đơn tố cáo ông Tùng mượn tiền của nhiều người nhưng không trả. Sau khi lập đoàn kiểm tra thì kết quả đúng với đơn thư khiếu nại. Biên nhận vay nợ ông Tùng đã dùng mẫu biên nhận của Ban Dân vận Tỉnh ủy để ký nhận nợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn