MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 2.6, lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Cashwagon. Ảnh: Anh Tú

Vay tiền qua app: Công an đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan

Huân Cao - Anh Tú LDO | 03/06/2020 10:32

Sáng nay (ngày 3.6), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan đến Công ty TNHH Cashwagon. Đây là một trong những công ty được cho có liên quan đến việc cho vay  tiền qua app với lãi suất, phí "cắt cổ" mà nhiều nạn nhân tố cáo đến Báo Lao Động.

Sáng 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, trong sáng nay các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1 lấy lời khai của những đối tượng có liên quan đến Công ty TNHH Cashwagon để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT, hiện Công an quận 1 đang lấy lời khai của các đối tượng liên quan, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều, tra khi có kết quả  chính thức sẽ thông tin đến báo chí.

Ngoài việc lấy lời khai các đối tượng liên quan, trong đó có giám đốc Công ty TNHH Cashwagon, cơ quan điều tra còn thu thập các tài liệu, chứng từ và trang thiết bị máy móc liên quan đến việc cho vay qua app của công ty này.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 2.6, hàng chục cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM, phối hợp với  Công an quận 1 tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon. Việc kiểm tra được tiến hành từ trưa cho đến 22h đêm ngày 2.6 mới kết thúc, sau đó các đối tượng và chứng từ liên quan được đưa về trụ sở Công an quận 1 để phục vụ cho  công tác điều tra. Công ty TNHH Cashwagon do bà Nguyễn Thị Thúy Hằng làm giám đốc, là một trong những công ty được cho liên quan đến việc cho vay qua app với lãi suất, phí cắt cổ bị nhiều nạn nhân tố cáo đến Báo Lao Động.

Công tác khám xét đến 22h đêm ngày 2.6 mới kết thúc. Ảnh: Anh Tú

Vào cuối tháng 5, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về vấn nạn cho vay tiền qua app với lãi suất, phí cắt cổ. Nhiều nạn nhân tố cáo bị các app đe dọa và dồn đến đường cùng không lối thoát. Có một số nạn nhận không chịu nổi áp lực do các app "khủng bố" tinh thần, bêu xấu trên các mạng định tự tử để giải thoát. Thậm chí, đã có nạn nhân là giảng viên một trường cao đẳng ở Kiên Giang phải uống thuốc tự tử vì không chịu nổi áp lực "khủng bố" của các app cho vay.

Hiện  đang có rất nhiều app cho vay tiền qua mạng. Sau khi báo Lao Động phản ánh, thì nhiều app ngưng hoạt động, thay đổi tên miền hoặc ngưng giải ngân và chỉ để số tài khoản để thu hồi khoản vay về.

Một nạn nhân tố cáo đến báo Lao Động vì bị nhiều app "khủng bố" tinh thần. Ảnh: Huân Cao

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn