MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hoa Công Hậu (sinh năm 1962, cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh) được dẫn giải vào tòa. Ảnh: Anh Tú

Vi phạm quy định đấu thầu, cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh lĩnh 4 năm tù

Anh Tú LDO | 29/12/2023 11:35

TPHCM - Bị cáo Hoa Công Hậu, cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, do vi phạm quy định đấu thầu và nhận quà biếu của doanh nghiệp với số tiền 1 tỉ đồng, bị TAND TPHCM tuyên mức án 4 năm tù.

Ngày 29.12, TAND TPHCM đã tuyên mức án đối với bị cáo Hoa Công Hậu (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) 4 năm tù; Lê Thành Lữ (cựu Phó Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ) 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 2 năm tù giam.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ). Ảnh: Anh Tú

Theo HĐXX, căn cứ lời khai nhận tội của các bị cáo cùng những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Hoa Công Hậu đã chỉ đạo, ký các văn bản trong quá trình xin chủ trương lập dự án. Bị cáo cũng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bị cáo Hậu đã chỉ đạo bị cáo Lữ cho Công ty NSJ vào giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt và chấp thuận giá mua 28 tỉ đồng theo đề nghị của bị cáo Nga.

Về phần bị cáo Nga, bị cáo đã thông đồng với bị cáo Hậu và chỉ đạo nhân viên lập hồ mua sắm, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu với Sở Y tế, tạo lợi thế cho Công ty NSJ trúng gói thầu. Bị cáo Nga chỉ đạo nhân viên cấp dưới mua và lập hồ sơ dự thầu cho “quân xanh”; tạo điều kiện để Công ty NSJ trúng thầu, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 13 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TPHCM xác định bị cáo Nga đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ việc. Các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Nga ở Công ty NSJ đã có hành vi tạo lợi thế cho Công ty NSJ trúng thầu, giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Nga.

Ngoài ra, 2 bị cáo là cựu cán bộ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh là Đặng Thị Mỹ Nga và Vũ Thị Thu Nga đã không làm tròn trách nhiệm trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, định giá gói thầu. Hành vi của 2 bị cáo là nguyên nhân và điều kiện để các bị cáo ở Sở Y tế thông đồng cho Công ty NSJ trúng thầu.

Theo cáo trạng, bị cáo Hậu khi là Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo và trực tiếp ký các vǎn bản xin chủ trương mua sắm, tổ chức đấu thầu mua máy chụp CT cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga biết Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống máy CT Scanner 128 lát cắt cho bệnh viện tỉnh, nên tháng 7.2017 đến gặp bị cáo Hậu, giới thiệu công ty của mình phân phối thiết bị này và đặt vấn đề được cung cấp. Bị cáo Hậu biết Nga có quan hệ với nhiều lãnh đạo và đã trúng thầu nhiều gói thiết bị y tế tại các tỉnh, nên đồng ý.

Hậu đã chỉ đạo Lê Thành Lữ cho Công ty NSJ giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt và chấp thuận giá mua là 28 tỉ đồng, theo đề nghị của Nga.

Tiếp đó, bị cáo Hậu chỉ đạo Lữ tham mưu để ký tờ trình gửi UBND tỉnh chỉ định mua thiết bị do công ty của Nga phân phối. Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ tạo lợi thế cho NSJ trúng thầu

Sau khi được Hậu nhận lời giúp, Nga chỉ đạo nhân viên tiếp cận người của Sở Y tế thuyết phục lựa chọn thiết bị do công ty mình cung cấp; chuẩn bị hồ sơ dự thầu thay cho nhiều công ty "quân xanh" tham gia. Thực tế, các bên thỏa thuận để NSJ thắng thầu.

Nhà chức trách kết luận, giá trị máy chụp do NSJ cung cấp là hơn 14 tỉ đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 13 tỉ đồng.

Từ năm 2018 đến năm 2020, sau khi NSJ trúng thầu, vào nhiều dịp lễ, Tết, bị cáo Hậu đã 3 lần nhận quà biếu và tiền với tổng giá trị 1 tỉ đồng. Cựu giám đốc Sở Y tế hiện đã nộp lại số tiền này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn