MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ triệt phá chuyên án.

Vì sao mất 4 năm mới triệt phá hang ổ ma túy Lóng Luông?

Cường Ngô LDO | 03/07/2018 11:48

Theo Công an Sơn La, từ tháng 7.2015 đã xác lập chuyên án mang bí số 18TN (với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (với Nguyễn Văn Thuận) nhưng phải đến tháng 6.2018 mới triệt phá được hang ổ ma túy "khủng" này.

Theo Công an Sơn La, từ tháng 7.2015 đã xác lập chuyên án mang bí số 18TN (với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (với Nguyễn Văn Thuận). 

Theo đó, các trinh sát điều tra đã phát hiện hai trùm ma túy này xây dựng nhà ở theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống camera, tích trữ gas, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng, nuôi nhiều chó...

Các đối tượng thường xuyên lôi kéo người trốn truy nã, người có tiền án, tiền sự; người nghiện ma túy đến ở trông coi, bảo vệ... Nhà Tuân thường xuyên có 14 người cảnh giới, nhà Thuận có 3.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó ban chuyên án, cho rằng, quá trình khám nhà của Tuân và Thuận, cảnh sát thu gần 40 bình gas, khoảng 200 lít xăng, gom được nhiều lựu đạn găm rải rác khắp nhà, 49 khẩu súng...

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thông tin về sự việc. 

Trước câu hỏi của phóng viên là mặc dù cơ quan công an đã phát hiện những đối tượng này từ rất sớm (cách đây gần 5 năm) nhưng vì sao phải đến thời điểm này mới đấu tranh, triệt phá tội phạm? đại tá Phùng Tiến Triển cho hay, 2 đối tượng này về Vân Hồ được hơn 4 năm, trước đó, 2 đối tượng này từng vướng trọng án về ma túy mà PC 47 tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Sở dĩ đến thời điểm này, công an mới triệt phá bởi tính nhân đạo và nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Ông Triển nói, nếu để "sát phạt" các đối tượng lúc nào cũng được, nhưng trong việc xử lý đối tượng này, quan trọng nhất là "chặt" được các mắt xích, triệt phá đường dây ma túy lớn, chặn cung và cầu của ma túy.

Ngoài ra, theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, quá trình điều tra, phá chuyên án 18TN, 19TN phải được cấp ủy địa phương đồng tình, vào cuộc.

"Phải nói thật, có một số cán bộ cấp bản, cấp xã có con em phạm tội buôn bán ma túy, có người bị truy nã, cho nên để giới chức xã đồng ý cùng cơ quan chức năng phối hợp điều tra là rất khó", ông Triển cho hay.

Thông tin về nguồn gốc vũ khí, đại tá Triển cho hay, việc các đối tượng mua vũ khí ở đâu cần phải có thời gian điều tra. Tuy nhiên, quá trình điều tra sẽ nhanh vì mỗi vũ khí đều có mã số, mã vạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn