MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Trường Sơn. Ảnh: P.V

Vì sao Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh bị bắt?

TRẦN LƯU LDO | 21/08/2019 16:09
Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, đương chức Phó Chủ tịch UBND TP, vừa bị công an bắt giữ. Hai ông này được xác định có những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến đường dây trục lợi chính sách dành cho người có công.

Ký sai hàng trăm quyết định

Trong sáng 21.8, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh) và ông Trần Trường Sơn (sinh năm 1976, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã bắt 9 đối tượng có liên quan, trong đó, có 5 đối tượng nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Trà Vinh và 4 đối tượng là "cò đất".

Theo hồ sơ, giai đoạn từ 2011, UBND TP.Trà Vinh đã trải qua nhiều đời lãnh đạo với những sai phạm nghiêm trọng trong việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho gia đình chính sách.

Đầu tiên là ông Diệp Văn Thạnh, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, được Chủ tịch UBND TP ủy quyền, đã ký 146 quyết định, với số tiền miễn giảm sử dụng đất trên 24 tỉ đồng. Qua xác minh, có 48 trường hợp miễn giảm sai quy định với số tiền trên 11,4 tỉ đồng.

Sang giai đoạn làm Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, ông Thạnh đã ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP ký miễn giảm tiền sử dụng đất cho 504 đối tượng với số tiền trên 94 tỉ đồng. Qua xác minh, có 236 trường hợp miễn giảm sai quy định với số tiền gần 52 tỉ đồng. Riêng cá nhân ông Thạnh đã ký 5 quyết định miễn giảm với số tiền sai phạm trên 912 triệu đồng.

Ông Trần Trường Sơn trong giai đoạn làm Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đã được ông Thạnh ủy quyền  ký miễn giảm sai quy định 236 trường hợp với số tiền nêu trên. Đặc biệt, ông Sơn đã lập hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cho bản thân sai quy định với số tiền trên 67 triệu đồng…

Trục lợi người có công

Vụ việc bắt đầu từ chính sách của tỉnh Trà Vinh cho triển khai thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách, như thương binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng… khi chuyển mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm sang đất ở đô thị.

Lợi dụng việc này, các “tay cò” đã đi “gom đất” ở TP.Trà Vinh, rồi móc nối với nhau, sau đó tìm đến các gia đình chính sách. Chúng đặt vấn đề với người dân về việc “mượn” hồ sơ là những giấy tờ chứng minh đây là gia đình chính sách, có công với cách mạng như: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận liệt sĩ, thẻ thương binh…

Mỗi hồ sơ như vậy, “cò” trả cho người dân 10-15 triệu đồng. Bằng cách nào đó, các đối tượng này làm thủ tục cho những người thuộc diện chính sách đứng tên trong hợp đồng mua đất, rồi xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở và được miễn tiền sử dụng đất.

Tiếp đến, “cò” làm thủ tục sang tên cho các đối tượng thuê mướn bằng hình thức hợp đồng tặng, cho đất. Khi mọi việc xong xuôi, “cò” trả lại hồ sơ cho người dân. Như vậy, sau khi đi một vòng, những thửa đất nông nghiệp đã nghiễm nhiên trở thành đất đô thị, còn ngân sách nhà nước có khi không thu được đồng nào.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi hành động này là “mua bán chính sách”, còn người dân ở Trà Vinh gọi là “mua bán tên”. Qua xác minh hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, xác định các đối tượng đã câu kết với "cò đất" tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế. Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn