MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VKS đề nghị công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất Thần đồng đất Việt

A.T LDO | 27/08/2019 11:46
Cuối phiên xét xử sáng 27.8,  đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng, xác nhận bà Hạnh không phải là đồng tác giả, buộc công ty Phan Thị xin lỗi công khai.

Sáng 27.8,  tiếp tục phiên toà phúc thẩm tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan đến 4 nhân vật của truyện tranh Thần đồng Đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Linh, bị đơn là Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh tiếp tục đến phần phát biểu của  đại diện Viện KSND TPHCM. Trước đó ngày 20.8 phiên tòa đã kết thúc với phần tranh luận.

Về việc bị đơn cho rằng phải triệu tập Cục Bản quyền tham gia, theo VKS, Cục này đã có văn bản nêu ý kiến nếu tòa phán quyết việc cấp giấy là sai thì Cục sẽ ra quyết định hủy bỏ hiệu lực đối với giấy chứng nhận đã cấp. Như vậy, Cục Bản quyền không tham gia là có cơ sở.

Ông Linh đưa ra bản phác thảo gốc, thể hiện ông là người nghiên cứu vẽ nên 4 nhân vật trong Thần đồng đất Việt. Ảnh: AT

Trước đó vào phiên tòa tranh luận 20.8 bị đơn cho rằng cần triệu tập Cục Bản quyền tham gia phiên tòa. Theo Viện KSND TPHCM, Cục bản quyền đã có văn bản nêu ý kiến nếu tòa phán quyết việc cấp giấy là sai thì Cục sẽ ra quyết định huỷ bỏ đối với giấy chứng nhận bản quyền tác giả đã cấp. Như vậy, Cục Bản quyền không tham gia là có cơ sở.

Trong phiên toà lần trước, bà Hạnh thừa nhận ông Lê Linh trực tiếp vẽ ra các hình tượng trong bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt.  Quá trình phát hànhCông ty Phan Thị đều xác định bút danh Lê Linh là người thực hiện phần tranh minh hoạ. Việc bà Hạnh cho rằng 4 nhân vật đang tranh chấp được định hình rõ ràng trong trí óc của bà trước đó, còn ông Lê Linh chỉ là người được bà thuê để thể hiện ý tưởng của bà lên mặt giấy nên bà là tác giả là không đúng quy định pháp luật. Vì vậy, việc tòa sơ thẩm công nhận ông Linh là tác giả duy nhất là có cơ sở.

Theo đó,  đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX y án sơ thẩm, bác kháng cáo của Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh, buộc Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật này trên các biến thể khác nhau. 

Đồng thời buộc Công ty Phan Thị xin lỗi ông Linh công khai trên báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên trong 3 số liên tiếp, buộc bị đơn thanh toán chi phí dịch vụ luật sư cho ông Linh.

HĐXX sau đó tạm dừng phiên tòa và sẽ tuyên án vào lúc 8h ngày 3.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn