MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Đức Đảng trong vụ án sai phạm đấu thầu dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng LDO | 20/04/2023 14:20

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Theo thông báo của HĐXX, chiều 21.4, TAND Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết với ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 bị cáo khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó có Nguyễn Đức Đảng - cựu Chủ tịch Công ty Hoàng Nga, Phạm Huy Lập - cựu Giám đốc Công ty này và Phạm Thị Kim Oanh - cựu Kế toán trưởng.

Đảng là chồng của bị cáo Oanh, còn Oanh là con gái của ông Lập. Cả ba được xác định có vai trò đồng phạm trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc.

Trong lời nói sau cùng, Đảng nói rất ít về mình, song bị cáo dành lượng lớn thời gian để gửi thỉnh cầu tới HĐXX, xem xét cho vợ và bố vợ.

Đảng nói, gia đình có 3 người cùng vướng lao lí trong vụ án là điều đau xót. Vợ chồng bị cáo có 3 con, trong đó có 2 đứa đang tuổi ăn học.

Bị cáo mong muốn bản thân được giảm nhẹ hình phạt so với mức án Viện KSND Hà Nội đề nghị (3 năm 6 tháng tù - 4 năm) để sớm được về làm ăn, tiếp tục khắc phục hậu quả.

Đảng mong toà khoan hồng để Oanh có được mức án bằng thời gian tạm giam, hoặc hưởng án treo để thay mình tạm gánh vác gia đình, chăm sóc các con.

Chủ tịch Công ty Hoàng Nga giãi bày, thời gian qua, bị cáo và gia đình đã cùng vay mượn rất nhiều nơi để có thể có được hơn 32 tỉ đồng với tâm nguyện phần nào khắc phục được hậu quả vụ án. 

Tiếp sau chồng, bị cáo Phạm Thị Kim Oanh (bị đề nghị từ 24-30 tháng tù giam) cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo.

Bị cáo mong HĐXX cho một trong hai vợ chồng bị cáo được hưởng án treo, được cải tạo ở ngoài xã hội để có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi dạy các con nhỏ.

Công ty Hoàng Nga của Đảng vốn là công ty gia đình, cả ba vốn không có chuyên môn về y học. Công ty chủ yếu do Oanh điều hành, quản lý và "dựng" chồng làm Chủ tịch, nhờ bố đẻ - một kỹ sư về hưu đứng tên Giám đốc, đại diện doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỉ đồng gồm 5 gói đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng trị giá trên 247 tỉ đồng và 4 gói chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỉ đồng.

Nhóm Nguyễn Đức Đảng và Phan Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận.

Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 Stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị cáo Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Cơ quan định giá kết luận, hành vi thông thầu nói trên gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 22,8 tỉ đồng tại 5 gói thầu năm 2016 và hơn 30 tỉ với các gói thầu năm 2017; tổng cộng là gần 54 tỉ đồng.

Đảng đã biếu ông Nguyễn Quang Tuấn 10.000 USD trong dịp Tết Nguyên đán 2016 để cảm ơn.

Trong hơn 1 ngày thẩm vấn, cũng như tại cơ quan điều tra, Đảng cùng vợ và bố vợ đều thành khẩn khai nhận hành vi.

Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án dưới khung cho các bị cáo, thể hiện sự nhân đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn