MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) luôn thu hút đông đúc phật tử về lễ Phật.

Vợ chồng đến chùa để trộm cắp tài sản người đi lễ

Huân Cao LDO | 24/03/2019 11:43

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng ngụ tại quận 10, để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Được biết, đôi vợ chồng này đã đột nhập vào chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để trộm số tiền lớn của một người dân.

Sáng 24.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hòa (SN 1971, ngụ quận 10) cùng vợ là Đào Thị Thu Hồng (SN 1977) để điều tra  về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 22.3, anh Phạm Văn Thắng (SN 1973, ngụ quận 12) vào chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) để lễ Phật. Trước khi lạy Phật, anh Thắng để túi xách để góc tường sát bên chánh điện, sau đó tiến hành lễ Phật.

Tuy nhiên, khi anh Thắng quay lại nơi để túi xách thì không thấy đâu. Nghi ngờ túi xách của mình đã bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm nên anh Phạm Văn Thắng trình báo cơ quan công an. Tài sản bị mất trong túi xách gồm điện thoại Vertu trị giá 42.000USD, 20.000 Yên Nhật, 500 USD và 50 triệu tiền Việt.

Sau khi nhận thông tin trình báo của anh Thắng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 3 nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được  vợ chồng đối tượng Nguyễn Thanh Hoà.

Tại cơ quan công an, Hoà thừa nhận hành vi trộm cắp túi xách của anh Thắng, đồng thời khai nhận nhận vợ chồng thường tìm đến nhiều ngôi chùa trên địa bàn TPHCM để trộm cắp tiền tại các hòm công đức và tài sản của người dân đi chùa lễ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thượng tọa Thích Thanh Phong - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết, chùa Vĩnh Nghiêm là cơ sở thờ tự lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên thu hút nhiều người dân, phật tử đến lễ phật.

"Lợi dụng sự đông đúc này, nhiều đối tượng trộm cắp trà trộn vào chùa để trộm cắp tài sản của phật tử, nên nhà chùa luôn cảnh báo phật tử cần đề phòng và cảnh giác cao. Nhà chùa đã tăng cường lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân, phật tử khi đến chùa lễ phật"- Thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn