MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vợ của Nguyễn Cao Trí hứa khắc phục hậu quả cho chồng trong thời gian xét xử

Nhóm PV LDO | 14/03/2024 21:47

TPHCM - Chiều 14.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước xin rút kinh nghiệm

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho mời đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lên trình bày và chia sẻ về những biện pháp nhằm tránh xảy ra sai lầm tương tự như vụ án đang xét xử. Đại diện NHNN cho biết đã rút ra một số kinh nghiệm về cơ chế chính sách pháp luật của tổ chức tín dụng cần hoàn thiện.

Trong đó, có cơ chế thanh tra giám sát và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phải chặt chẽ hơn; cơ chế liên quan giám sát hoạt động đoàn thanh tra, người ra quyết định và thành viên đoàn thanh tra cần nghiên cứu để tăng tính tự quản, trung thực của cán bộ.

Đại diện người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Ngoài ra, đại diện NHNN không nhận định gì về các sai phạm của các bị cáo tại phiên xử. Sau sai lầm diễn ra tại vụ án này, NHNN đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan công an để việc thanh tra giám sát ngân hàng tốt hơn. NHNN bổ sung các văn bản, góp phần tốt hơn về giám sát tại các ngân hàng, tại các tổ chức tín dụng.

Qua theo dõi diễn biến, lời khai của các bị cáo nguyên là cán bộ cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), Ngân hàng SCB…, đại diện NHNN nhận thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội, phối hợp điều tra, nhân thân tốt, có cống hiến lâu năm trong ngành ngân hàng nên mong HĐXX xem xét để có chế tài phù hợp, cũng như có chính sách khoan hồng cho các bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa hình sự TAND TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Vợ Nguyễn Cao Trí cam kết khắc phục hậu quả trong thời gian xét xử

Cũng tại phiên tòa, HĐXX hỏi Bùi Thị Vân Anh, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang) đã nộp số tiền hơn 260 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án hay chưa?

Bùi Thị Vân Anh cho biết gia đình đang sắp xếp nguồn tài chính để khắc phục và xin thời gian khoảng 3 tháng để hoàn thành nhưng không được HĐXX chấp thuận, bởi khi đó vụ án đã kết thúc thì không còn giá trị khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX đề nghị các luật sư giải thích việc này với bị cáo Nguyễn Cao Trí cùng gia đình. Nếu nộp đủ 1.000 tỉ đồng trong thời gian xét xử, Nguyễn Cao Trí sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Theo tòa án, cơ quan điều tra đã thu hồi từ Nguyễn Cao Trí số tiền mặt hơn 700 tỉ đồng; hiện còn thiếu hơn 260 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị kê biên 7 bất động sản để đảm bảo thi hành án cho số hơn 260 tỉ đồng này nhưng đã xin nộp đủ bằng tiền mặt.

Sau đó, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí trình bày hiện còn khoảng 400 cá nhân, tổ chức đang thiếu nợ gia đình hơn 1.500 tỉ đồng, xin tòa hỗ trợ thu hồi khoản này để khắc phục nhanh nhất có thể.

HĐXX cho hay, gia đình và bị cáo Trí có thể thông báo việc có người nợ tiền tới cơ quan điều tra để cùng thu hồi. Thẩm phán Phạm Lương Toản cũng hỏi về việc các tài khoản bị phong tỏa của bị cáo Trí vẫn có tiền.

Trả lời chủ tọa, bà Vân Anh nói không biết tài khoản của chồng nên lúc này, Nguyễn Cao Trí đứng lên trình bày. Trí cho biết có một số tài khoản cá nhân và công ty liên quan bản thân bị phong tỏa bởi cơ quan điều tra nhưng không rõ quyết định phong tỏa số bao nhiêu, ban hành bao giờ. Những người nợ tiền Trí cũng hẹn trả nhiều lần hơn một năm qua, nhưng chưa trả.

Trương Mỹ Lan vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú

Luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí) phát biểu, đã làm đơn gửi HĐXX, đề nghị cho Nguyễn Cao Trí tiếp xúc với vợ để tìm kiếm, thu xếp tài chính khắc phục toàn bộ khoản còn lại trong vụ án.

Chủ tọa cho hay họ không được gặp tại tòa; các luật sư cần tìm hiểu tài khoản của Nguyễn Cao Trí bị phong tỏa theo quyết định nào để giải quyết, nếu không 7 bất động sản bị kê biên có thể dùng để khắc phục hậu quả.

Sau khi nghe HĐXX giải thích, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí cam kết sẽ khắc phục tiền mặt còn thiếu ngay trong thời gian xét xử.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã “lật kèo” chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan và bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn