MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vợ mang thai bị hăm dọa, chồng bắn trọng thương đối thủ

Anh Tú LDO | 14/11/2019 17:24

Nhiều lần bị một nhóm người đập đánh, Nguyễn Văn Lượm (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh)  bỏ nhà đi trốn. Tuy nhiên sau khi nghe tin người vợ đang mang thai bị hăm dọa, đối tượng này quay về, dùng súng bắn đối phương trọng thương.  Lượm bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "giết người".

Sáng 14.11, TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Lượm về hành vi "giết người". 

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lượm và Phan Văn Hoàng có xảy ra mâu thuẫn với nhau.  Phan Văn Hoàng (ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) cùng một nhóm người nhiều lần tìm đến nhà, chặn đường đánh Lượm. Tối 21.8.2018, phát hiện nhóm Hoàng cầm hung khí tìm đánh Lượm rồi đập kính nhà dì ruột Lượm nên Lượm vội bỏ trốn ra Nha Trang.

Đến ngày 9.9.2018, Lượm được bạn báo tin Hoàng hăm dọa sẽ đạp ngã xe vợ Lượm để Lượm ra mặt. Bực tức vì chuyện liên tục bị chặn đánh và nghĩ đến việc vợ đang mang thai nên Lượm nảy sinh ý định dùng súng đã nhặt được trước đó để bắn Hoàng. 

Tối 12.9.2018, Lượm lấy súng giấu trước bụng rồi đi tới nhà Hoàng. Tại đây, Lượm dùng súng bắn Hoàng 3 phát, trong đó có một phát trúng vào bụng. Hoàng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, kết quả giám định thương tích 36%.

Gây án xong, Lượm vứt súng xuống Cầu Xáng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh rồi đốt toàn bộ quần áo, găng tay, khẩu trang rồi rủ bạn thuê ô tô đi Vũng Tàu chơi. Khi đang chơi tại đây Lượm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lượm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Lượm cho rằng bị cáo chỉ phạm tội "cố ý gây thương tích” bởi vì bị cáo chỉ có ý định bắn vào chân chứ không có ý định bắn chết bị hại, đồng thời hành vi cũng xuất phát từ việc bị hại đã uy hiếp, đe dọa tới vợ bị cáo lúc đang mang thai.

Về phía Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội ‘giết người”.

Nói lời sau cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, sớm về với vợ con và làm ăn sinh sống.

Hội đồng xét xử nhận định, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chứng cứ liên quan cũng như thẩm vấn công khai tại tòa có đầy đủ cơ sở xác định hành vi dùng súng bắn người của bị cáo đã phạm tội “giết người”. Mặc dù tại tòa bị cáo Lượm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nhưng cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội "giết người".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn