MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu.

Vụ 2 cựu Giám đốc Sở Y tế bị đề nghị truy tố: Chưa đủ căn cứ xử lý hình sự cựu Chủ tịch Cần Thơ

Việt Dũng LDO | 04/11/2022 08:24
Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi khai, việc tạo điều kiện để Công ty NSJ của nữ doanh nhân Hoàng Thị Thuý Nga trúng 4 gói thầu thiết bị y tế dẫn đến Nhà nước thiệt hại hơn 33 tỉ đồng là do được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi đó giới thiệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu cùng Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và 17 người khác cùng về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Theo kết luận điều tra, từ tháng 12.2015 đến tháng 9.2019, Nga với vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group đã lập 7 công ty và giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân.

Kết luận xác định, sau khi nắm được nhu cầu về đầu tư trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Cần Thơ, tháng 6.2017, Nga gặp Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, nhờ giới thiệu đến Giám đốc Sở Y tế.

Bị can Nga đến gặp Phi theo lời giới thiệu này để bàn bạc, thống nhất về các danh mục hàng hoá, giá và đưa tài liệu để Sở Y tế làm căn cứ để xuất chủ trương đầu tư dự án.

Thống nhất xong, bị can Nga chỉ đạo thuộc cấp cung cấp báo giá khống để Sở Y tế lập hồ sơ theo mức giá có sẵn.

Bị can Nga sau đó dùng các pháp nhân này để thông đồng với Sở Y tế Cần Thơ và Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value, Công ty Tư vấn Mediconsult đấu giá và trúng bốn gói thầu.

Tổng trị giá các gói gần 90 tỉ đồng, gồm một gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim và 3 gói còn lại tại Bệnh viện Nhi, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phi thừa nhận sau khi cựu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giới thiệu, đã đồng ý chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng 4 gói thầu.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh vụ án đã làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan, trong đó có ông Võ Thành Thống - cựu Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Ông Thống là người đứng đầu UBND, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và quyết định chủ trương, bố trí vốn và quyết định đầu tư dự án.

Quá trình thực hiện, ông Thống đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ban ngành lập hồ sơ, thẩm định chủ trương đầu tư, phân bố vốn, dự toán đủ các bước, đúng theo quy định để HĐND TP.Cần Thơ thông qua.

Việc sai phạm trong việc xác định chi phí thiết bị trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị được giao, thuê thẩm định.

Ông Thống khai, bản thân không không can thiệp hay chỉ đạo ai phải tạo điều kiện để dự án được đầu tư cấp vốn, không can thiệp vào hoạt động đấu thầu để giúp Công ty NSJ, Công ty Bình An được trúng thầu cũng như không được hưởng lợi ích vật chất gì.

Theo cơ quan điều tra, quá trình chỉ đạo, phê duyệt các văn bản, chưa có căn cứ xác định ông Thống có tác động đến cá nhân nào để làm sai khi thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán.

Mặt khác, cơ quan công an cũng chưa có căn cứ xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cũng như thấy không có căn cứ xác định ông Thống có động cơ vụ lợi.

Tài liệu điều tra đến nay chỉ có lời khai của bị can Bùi Thị Lệ Phi và Nguyễn Viết Hồng khai về việc Nga có nhờ ông Thống tác động để Phi tạo điều kiện giúp công ty của Nga tham gia các gói thầu.

Tuy nhiên, bị can Nga và ông Thống đều không thừa nhận. Trong khi đó, không có chứng cứ điện tử và chứng cứ vật chất chứng minh nội dung này; không có căn cứ chứng minh Nga tác động để ông Thống làm việc với Bệnh viện Tim mạch và đồng ý cho đầu tư Hệ thống DSA 2 bình diện.

"Do vậy, hành vi của ông Thống chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự" - kết luận điều tra đánh giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn