Ngày 25.7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể 6 người tử vong trong căn nhà ở ấp 3b, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Hiện thi thể các nạn nhân đang trên đường được đưa về quê nhà tại Cà Mau.
Công an thị xã Bến Cát cho biết, vào ngày 24.7, anh H. (39 tuổi, quê quán Kiên Giang) đến nhà rủ anh L.Q.P (47 tuổi, ngụ tại khu phố 3B, phường Thới Hòa) đi làm nhưng gọi điện thoại và gõ cửa vẫn không thấy anh P. trả lời như mọi khi.
Nghi có chuyện chẳng lành, anh H cùng người dân phá cửa vào nhà thì thấy anh L.Q.P và 5 người thân đã tử vong nên đã nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an.
Theo Công an thị xã Bến Cát, kết quả điều tra ban đầu xác định, các nạn các nạn nhân trong vụ việc này bị tử vong do ngạt khí CO. Lượng khí CO trên được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện. Trước hôm xảy ra vụ việc thương tâm này, khu vực nhà anh L.Q.P bị mất điện nên anh L.Q.P đã sử dụng máy phát điện nhưng lại để trong nhà và đóng kín cửa.
Hiện Công an thị xã Bến Cát đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc trên.
Theo ghi nhận, tại Bình Dương từng xảy ra nhiều vụ chết người do ngạt khí. Liên quan đến máy phát điện, năm 2018, tại thị xã Tân Uyên xảy ra sự việc một gia đình có người vợ và con chết, còn người chồng phải nhập viện cấp cứu. Gia đình này cũng bị mất điện và sử dụng máy phát điện trong đêm thì xảy ra vụ việc.
This browser does not support the video element.
Qua sự việc nêu trên, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn, trước khi sử dụng phải đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí và không khí có thể lưu thông, tuyệt đối không được đặt máy ở những nơi khép kín như trong nhà, tầng hầm, gần sàn…
Ngoài ra, khi phát hiện các nạn nhân bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào, sau đó đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc và đến ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất.