MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 5 người gửi đơn kiến nghị xác định tư cách tố tụng

Anh Tú LDO | 07/09/2023 17:30

Liên quan đến phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 người gửi đơn đến TAND TPHCM kiến nghị xác định lại tư cách tố tụng. 

5 người gửi đơn gồm: Ông Nguyễn Đức Hiển, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Lê Thị Giàu, bà Đinh Thị Lan và ca sĩ Vy Oanh.

Ngày 7.9, phía bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh) đã có đơn kiến nghị gửi đến TAND TPHCM về việc xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình trong vụ án.

Trước đó, theo quyết định của Toà án nhân nhân thành phố, ca sỹ Vy Oanh được tòa xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phía Vy Oanh cho rằng, bản thân đáp ứng đủ các điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án này.

Trước đó, ngày 6.9, TAND TPHCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng từ người đại diện theo uỷ quyền cho ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, ông Hưng đề nghị, tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình trong vụ án là bị hại thay vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tương tự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây) và bà Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xác lại tư cách tham gia tố tụng của bà Giàu, bà Lan.

Ngày 31.8, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển cũng gửi đơn kiến nghị đến toà kiến nghị xác định lại ông Hiển tham gia với tư cách là bị hại. Bởi lẽ, luật sư cho rằng, trong bản kết luận điều tra và trong cáo trạng đều xác định, các phát ngôn của bà Phương Hằng có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng đã tác động trực tiếp, gây thiệt hại cho ông Hiển và những người khác mà Hằng xúc phạm, thỏa mãn quy định ở Khoản 1 Điều 62 BLTTHS về bị hại đó là “cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần”.

Theo đó, TAND TPHCM dự kiến xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm vào ngày 21 và 22.9.

Theo đó, TAND TPHCM cũng sẽ triệu tập các ông bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đại Nam), ông Nguyễn Đình Kim đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Cáo trạng thể hiện, bị can Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển.

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai rằng, những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng tại TPHCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.

Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn