MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Bình

Vụ án Sân bay Điện Biên: Luật sư tiếp tục đề nghị trả hồ sơ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 21/09/2023 20:32

Sau 2 ngày mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên, nhiều luật sư tiếp tục đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong 2 ngày (20-21.9), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên tiếp tục mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (Dự án Sân bay Điện Biên) sau khi Viện Kiểm sát cho rằng Tòa án trả hồ sơ là không có căn cứ.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Điện Biên công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ án. Theo đó, 8/9 bị cáo được đề nghị giữ nguyên mức án như bản luận tội tại phiên tòa trước đó (từ ngày 2 - 5.8).

Riêng bị cáo Nguyễn Đình Hiệp bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù, giảm từ 2 năm tù so mức với án đề nghị tại phiên tòa trước là 6 - 7 năm tù) về tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Bị cáo Nguyễn Đình Hiệp được đề nghị mức án giảm 2 năm tù so với phiên tòa trước. Ảnh: Thanh Bình

Tại phần tranh tụng, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng bản kết giám định số 02 của Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất - Tổng Cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường không đúng cả về nội dung và hình thức.

Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng, việc xét xử các bị cáo với mức án như bản luận tội trong khi chưa xem xét toàn diện sẽ có hệ lụy rất lớn về mặt xã hội. Cụ thể là việc cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan nhà nước có thái độ không tích cực hoặc e dè, né tránh khi được giao nhiệm vụ.

Về nội dung này các luật sư đã viện dẫn các văn bản báo cáo mới nhất của UBND TP Điện Biên Phủ và UBND tỉnh Điện Biên liên quan đến tình trạng cán bộ thực thi công vụ, kể cả những người đứng đầu có tâm lý và thái độ làm việc cầm chừng với quan điểm “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm sẽ không sai”.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Bình

Đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội đối với các bị cáo vì cho rằng, việc xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét, áp dụng trong quá trình luận tội, đề nghị mức án.

Đối với với việc tiếp tục trả hồ sơ điều tra, bổ sung, đại diện Viện KSND cho rằng, các thiệt hại đã được viện dẫn, chứng minh, căn cứ theo các quy định của pháp luật về vấn đề bồi thường hỗ trợ. Do vậy không đồng ý việc tiếp tục trả lại hồ sơ vụ án.

Về nội dung xem xét lại kết luận giám định số 02, đại diện Viện KSND cho rằng trên thực tế tại thời điểm bồi thường không có hoa màu (đã thu hoạch xong) vì vậy việc bồi thường là không đúng với quy định.

Về hỗ trợ, phải là người có hợp đồng giao khoán, đang sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên khi thực hiện phương án thì có 17/48 công nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và không có nguồn thu nhập ổn định trên diện tích bị thu hồi...

Ngày mai (22.9), phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Sân Bay Điện Biên sẽ tiếp tục phần tranh tụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn