MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TAND TP Vinh tuyên hủy QĐ cho thôi việc trái luật.

Vụ “Bác sĩ thắng kiện Trung tâm y tế TP.Vinh”: Sau 2 năm chưa nhận đủ tiền bồi thường

VPBTB LDO | 23/02/2018 09:38

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 14.4.2016, TAND tỉnh Nghệ An đã ra bản án, tuyên buộc Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Vinh phải tiếp nhận trở lại và bồi thường các khoản lương, phụ cấp kể từ năm 2012 cho BS Tuấn, do bị cho thôi việc trái luật. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, BS Tuấn vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.

Trước đó, vào ngày 7.7.2016, Giám đốc TTYT TP.Vinh Hồ Hữu Đa đã ký Quyết định số 78, hủy Quyết định cho thôi việc số 42 ngày 6.8.2012 và tiếp nhận BS Lương Anh Tuấn về làm việc tại Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS kể từ ngày 11.7.

Cũng trong thời gian nói trên, TTYT TP.Vinh đã trích từ tiền của cơ quan số tiền 47 triệu đồng để chi trả cho BS Tuấn. Số tiền còn lại (khoảng 400 triệu đồng), BS Tuấn yêu cầu nhiều lần, nhưng không có kết quả. Theo quy định, TTYT TP.Vinh và Sở Y tế Nghệ An phải xác định trách nhiệm của cá nhân trong vụ việc, yêu cầu các cá nhân đó bồi thường, số tiền còn lại lập hồ sơ xin từ nguồn ngân sách.

Tuy nhiên, TTYT TP.Vinh không thực hiện việc xác định trách nhiệm và yêu cầu cá nhân có lỗi bồi thường, mà vào cuối năm 2017, TTYT TP.Vinh lại trích thêm 20 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của cơ quan gửi Chi Cục thi hành án dân sự TP.Vinh, để tiếp tục bồi thường cho BS Tuấn. Cho rằng việc làm nói trên là sai trái và ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, BS Tuấn đã từ chối nhận số tiền nói trên. Cũng trong dịp Tết 2018, TTYT TP. Vinh không thưởng tết cho cán bộ, nhân viên.

Trong khi TTYT TP.Vinh không thành lập hội đồng, Sở Y tế Nghệ An cũng không có giải pháp kịp thời. Đại diện Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã làm việc với Giám đốc TTYT TP. Vinh cũng như BS Tuấn, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Về quan điểm là phải làm đúng quy trình. Ngày 22.2, trao đổi với PV, TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết: “Tôi cũng đã nhắc nhở anh em thực hiện đúng quy trình". Ông Dương Đình Chỉnh cho biết, trong tháng tới sẽ thành lập hội đồng để xử lý theo quy định, quy trách nhiệm rõ ràng.

Làm việc với PV, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An khẳng định, vụ việc liên quan đến BS Tuấn đã có bản án có hiệu lực; cần thực hiện đúng quy trình là thành lập hội đồng xác định lỗi của cá nhân liên quan, buộc cá nhân đó phải bồi thường và số tiền còn lại lập tờ trình xin ngân sách chi trả. Sở Tài chính Nghệ An cũng có văn bản yêu cầu thực hiện đúng quy trình nói trên, thì mới có nguồn từ ngân sách để bồi thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn