MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục sổ tiết kiệm huy động vốn đã được bà Khanh phát cho các hội viên. Ảnh: C.H

“Vụ bê bối “nhóm phụ nữ tiết kiệm” ở Đồng Nai: Nạn nhân vẫn phản đối kết luận của công an

CAO HÙNG LDO | 09/06/2018 07:15
Ngày 12.5, Báo Lao Động đăng bài “Vụ bê bối “nhóm phụ nữ tiết kiệm” ở Đồng Nai: Vay hàng trăm triệu đồng, không trả, không bị khởi tố (?)”. 

Bài báo phản ánh hàng chục phụ nữ ở xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh đã gửi tiền huy động cho 1 cá nhân, dưới hình thức “nhóm phụ nữ tiết kiệm” (nhóm PNTK). Hậu quả, các phụ nữ không lấy lại được tiền; sự việc có dấu hiệu “lừa đảo” nhưng Công an Long Khánh chuyển sang tranh chấp dân sự, gây bất bình dư luận...

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, ngày 24.5, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thị xã Long Khánh đã có buổi làm việc với các nạn nhân. Tại buổi làm việc, kiểm sát viên Nguyễn Anh Tuấn giải thích thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Thông báo số 26, ngày 23.4.2018 của Công an Long Khánh “là đúng quy định luật pháp”.

Song, theo các nạn nhân, họ khiếu nại Thông báo số 26 của Công an Long Khánh ở chỗ kết luận. Công an Long Khánh cho rằng, “hành vi huy động vốn - cho vay của bà Mạc Thị Khanh... không cấu thành tội phạm mà là tranh chấp dân sự”...

Các nạn nhân cho rằng, kết luận trên của Công an Long Khánh là không xác đáng, thiếu thuyết phục; trái lại, hành vi của bà Khanh là huy động hàng trăm triệu đồng của nhiều người, dồn cho 1 người là bà Đoàn Thị Kim Liên vay, là có dấu hiệu “lừa đảo, tham ô, thu lợi bất chính”, phải làm rõ và xử lý hình sự...

Ở đây, Công an Long Khánh chưa làm rõ quan hệ cho vay - mượn bất thường giữa bà Khanh với bà Liên, mà đã kết luận “tranh chấp dân sự”.v.v... Do đó, các nạn nhân tiếp tục khiếu nại kết luận của Công an Long Khánh.

Tại buổi làm việc với kiểm sát viên Nguyễn Anh Tuấn, các nạn nhân đã yêu cầu Viện KSND Long Khánh phải trả lời người dân bằng văn bản, không chấp nhận trả lời bằng miệng của ông Tuấn, vì đã 1 lần, ông Tuấn làm việc không đúng quy định, khi tiếp dân ở quán cà phê, lập biên bản không theo mẫu mà viết bằng tay.v.v...

Trong khi đó, tại công văn số 320/CQĐT-KT ngày 23.4.2018 của cơ quan CSĐT - Công an Long Khánh, gửi Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) và Đảng uỷ xã Bình Lộc. Công an Long Khánh xác nhận, bà Khanh huy động tiền của nhiều cá nhân cao hơn mức tiền gửi tối đa/người/năm, cho nhiều cá nhân vay cao hơn mức tiền vay tối đa/người/năm, không thông qua tập thể, chưa thanh toán vào cuối năm, nhưng tiếp tục huy động và cho vay mới...

Chính vì vậy, tới cuối tháng 12.2017, vẫn còn 7 người nợ nhóm PNTK (do bà Khanh làm tổ trưởng) số tiền 788,9 triệu đồng. Riêng bà Liên còn nợ 693,5 triệu đồng. Có 23 người chưa nhận lại được tiền từ bà Khanh, với số tiền 795,6 triệu đồng.

Công an Long Khánh khẳng định, hành vi của bà Khanh là “trái với hướng dẫn của Hội LHPN xã Bình Lộc và Quy chế hoạt động của nhóm; nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà là tranh chấp dân sự” (?).

Mặt khác, Công an Long Khánh cũng kiến nghị Đảng uỷ xã Bình Lộc xử lý bà Ngô Thị Bông - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lộc - vì hành vi “thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý”... Được biết, sau phản ánh của Báo Lao Động, các cơ quan liên quan đã có nhiều cuộc họp, yêu cầu bà Mạc Thị Khanh rốt ráo trả tiền cho các nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay, bà Khanh đổ món nợ cho bà Liên; còn bà Liên thì... chây ỳ không trả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn