MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Vụ "bốc hơi" gần 61 ha rừng tự nhiên tại Bình Định: Tạm đình chỉ công tác Hạt phó Kiểm lâm An Lão

Xuân Nhàn LDO | 20/09/2017 14:01
Sáng 20.9, UBND tỉnh Bình Định đã họp cho ý kiến xử lý vụ “bốc hơi” 60,9 ha rừng tự nhiên (không phải 43,7 ha như báo cáo ban đầu) ở xã An Hưng, huyện An Lão. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão.

Ông Dũng gay gắt: “Vụ việc rất nghiêm trọng, dù là rừng phục hồi sau nương rẫy, nhưng thiệt hại lớn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhiều bộ, ngành cũng quan tâm. Tinh thần của tỉnh là làm kiên quyết, các lực lượng được huy động phải nỗ lực hết mình. Phải làm rõ đối tượng nào chủ mưu, cầm đầu. Ai, tổ chức, cá nhân nào liên quan cũng phải xử lý nghiêm túc, dứt khoát không nể nang, bao che.

Đây là vụ việc liên quan đến uy tín, danh dự địa phương, đến trách nhiệm của tỉnh với trung ương trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, nên không có chuyện qua loa, chống chế. Tôi sẽ làm việc với Công an, Viện Kiểm sát, TAND tỉnh. Bằng mọi giá phải làm cho ra”.

Ông Dũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão (Hạt trưởng đi học thời điểm mất rừng) và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn. Kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm phối hợp của Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn (thuộc Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn). Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân còn lại gồm Chủ tịch UBND xã An Hưng, Hạt trưởng Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện An Lão, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Sở NNPTNT.

Chủ tịch Hồ Quốc Dũng cũng chỉ trích nặng nề tình trạng lỏng lẻo giữa các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng; việc chần chừ, trễ nãi cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện chỉ thị của tỉnh về thiết lập các điểm chốt chặn, kiểm soát lâm sản; việc thả nổi, thiếu kiểm tra, quản lý đối với các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn...

Ông hối thúc Sở NNPTNT, Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cho các ban quản lý, các tổ chức và hộ gia đình: “Một xã mênh mông 6.000 – 7.000 ha rừng thì sao quản nổi. Ban đầu, tôi đã định yêu cầu tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã An Hưng, nhưng rồi phải cân nhắc lại vì phạm vi quản lý địa bàn rộng quá”, Chủ tịch Hồ Quốc Dũng cho biết.

Như LĐO nhiều lần phản ánh, vụ tàn phá rừng tự nhiên tại  khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 thuộc xã An Hưng, huyện An Lão được phát hiện hồi cuối tháng 8. Theo giám định của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp – nông thôn Bình Định, tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên đến 60,9 ha.

Từ phản ánh của báo chí, ngày 9.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Ngày 15.9, Chi cục Kiểm lâm Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn