MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lô hàng buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: Sỹ Đức

Vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật ở Đắk Lắk mất nhiều tháng mới phá được án

BẢO TRUNG LDO | 18/12/2023 18:19

Đắk Lắk - Để phá được vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật cực lớn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phải mất nhiều tháng trời phân tích, nghiên cứu tài liệu, dữ liệu nhằm kịp thời phát hiện "mắt xích", điểm đột phá và bắt giữ triệt để tội phạm.

Như Báo Lao Động đã thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công vụ án buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên trên địa bàn từ trước đến nay, với giá trị hàng hóa rất lớn với tổng khối lượng hàng trăm tấn.

Các đối tượng Nguyễn Dân Phụng (26 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, TPHCM) bị khởi tố về tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Đối tượng Triệu Quang Long (32 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Ngọc Đạt (40 tuổi, tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thảo (37 tuổi, tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Sau khi phá được vụ án lớn kể trên, ngày 18.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm: Các loại thuốc bảo vệ thực vật trong vụ án không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam vì dư lượng chất nguy hại vượt quá ngưỡng cho phép, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường trong quá trình sử dụng.

Các đối tượng ma mãnh, có thâm niên vi phạm pháp luật và có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Để có được những manh mối, chứng cứ buộc các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, lực lượng công an đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành hàng tháng trời phân tích, nghiên cứu tài liệu, dữ liệu. Qua đó, kịp thời phát hiện "mắt xích", điểm đột phá và bắt giữ triệt để tội phạm.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nhận định: Việc buôn lậu, bán trái phép thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường gây ra rất nhiều hệ lụy. Khi người nông dân không nắm rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng cho cây trồng, mất uy tín nông sản, cây trồng tại địa phương.

Ngoài ra, người tiêu dùng khi mua phải những sản phẩm đã qua xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024, đơn vị sẽ tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá...

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho người dân. Song song với đó, các đơn vị cũng tiến hành kiểm tra thêm các mặt hàng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc bảo quản trái cây như sầu riêng và các loại cho cây ăn trái khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn