MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Qua giám định, cơ thể cháu bé mang thương tích lên đến 51%. Ảnh BD

Vụ cháu bé bị cha dượng dí thuốc lá vào người: Thương tật 51%

Trần Khanh LDO | 29/10/2019 21:05
Bé gái tên Su (6 tuổi) nghi bị bạo hành khi ở với mẹ ruột và cha dượng tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Qua giám định, cơ thể cháu bé mang thương tích lên đến 51%.

Thông tin với báo chí, chiều ngày 29.10, ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, ngay sau khi vụ việc bé gái nghi bị bạo hành xảy ra trên địa bàn, UBND quận cùng các đoàn thể đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân.

Theo ông Lê Trương Hải Hiếu, qua giám định thương tật, cháu bé bị tổn thương đến 51%, do vậy, Công an quận 12 đang tiếp tục tạm giữ người cha dượng và mẹ cháu bé để điều tra làm rõ. 

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số clip với nội dung một bé gái quê Trà Vinh nghi bị bạo hành khi sống cùng mẹ ruột và cha dượng ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. 

Đến trưa cùng ngày, ông H là ông ngoại cháu bé đã gửi đơn trình báo về việc bé D.N.C (6 tuổi, còn gọi là S) nghi bị bạo hành khi sống với mẹ ruột.  

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng Thuận (quận 12) đã mời làm việc với những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Chứng kiến những vết thương của bé gái mới 6 tuổi, nhiều người đề nghị phải xử lý nghiêm kẻ đã gây ra vụ việc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn