MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông chủ dãy nhà trọ bị cháy - bị cáo Nguyễn Thế Hiệp tại phiên toà ngày 1.12. Ảnh: Việt Dũng

Vụ cháy dãy nhà trọ gần Viện Nhi: Bị cáo Hiệp Khùng lĩnh 8 năm 6 tháng tù

Việt Dũng LDO | 01/12/2022 10:52
Hà Nội - Toà xác định việc cháy dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương khiến 2 người chết, thiệt hại 1,9 tỉ đồng là do lỗi của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp.

Sáng 1.12, sau 4 ngày xét xử, nghị án, TAND quận Ba Đình đã công bố bản án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" liên quan đến vụ cháy dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi hơn 4 năm trước.

Theo đó, toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (thường gọi Hiệp "Khùng", 75 tuổi) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội trên.

Theo toà, hành vi của bị cáo Hiệp nguy hiểm cho xã hội. Trong thời điểm hiện nay, các vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra khắp địa bàn thành phố, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đánh giá về bị cáo, HĐXX cho biết, bị cáo Hiệp có nhân thân xấu, đối với lần phạm tội này, bị cáo từng được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo nhưng vẫn vi phạm.

Vì vậy, HĐXX nhận định cần có hình phạt nghiêm khắc, cần xử phạt bị cáo hình phạt cách ly với xã hội.

Theo cáo buộc, bị cáo Hiệp có 5 dãy nhà trọ cho thuê ở ngách tập thể cơ khí C70, đường Đê La Thành, sát Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình kinh doanh, bị cáo không xin phép nhà chức trách, tự ý cơi nới, dựng khung sắt, làm sàn và vách ngăn bằng gỗ dán, tôn xốp.

Ông Hiệp bị cáo buộc tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, dẫn điện từ nhà này qua nhà khác. Ông cũng không trang bị các bình chữa cháy tại nhà trọ và không xây dựng lối thoát hiểm đúng quy định.

Ngày 3.4.2018, bị đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh lập biên bản chỉ ra những sai phạm về phòng cháy chữa cháy của dãy phòng trọ, bị cáo Hiệp ký song không thực hiện theo cam kết.

Cơ quan điều tra xác định các vi phạm về phòng cháy của ông Hiệp là nguyên nhân vụ cháy tại dãy phòng trọ vào 17h ngày 17.9.2018. Hỏa hoạn làm hai người chết, thiệt hại tài sản 31 hộ dân tổng hơn 1,9 tỉ đồng.

Trong các buổi xét xử, bị cáo Hiệp luôn khẳng định vô tội, không chấp nhận các cáo buộc hình sự của cơ quan công tố. Bị cáo nhận một phần trách nhiệm trong việc tự lắp đặt hệ thống điện dòng qua nhiều nhà, song cho rằng đó chưa chắc đã phải nguyên nhân gây cháy.

Bị cáo yêu cầu Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra làm rõ hai điểm cốt yếu trong các cáo buộc: Nguyên nhân cháy và vị trí cháy. Theo bị cáo, cả hai điều này đều không được làm rõ trong quá trình khám nghiệm hiện trường, định giá thiệt hại.

Hai trong ba luật sư bào chữa cho ông Hiệp từ chối xét hỏi do phần lớn tài liệu liên quan đều đóng dấu "mật", cản trở quá trình nghiên cứu vụ án và thực hiện bào chữa. Ba luật sư tiếp tục kiến nghị giải mật các hồ sơ này, đồng thời ủng hộ các quan điểm của thân chủ.

Song, đại diện Viện KSND quận Ba Đình cho rằng có đủ cơ sở cáo buộc: "Bị cáo gây thiệt hại lớn về người và tài sản song chưa bồi thường, nhân thân đặc biệt xấu" nên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 9-10 năm tù theo tội danh truy tố.

Trong khi đó, các bị hại có mặt tại tòa có quan điểm "không quá coi trọng việc bồi thường", song yêu cầu ở bị cáo một thái độ thành khẩn, hối hận và tôn trọng hơn, điều họ chưa thấy ở cả 7 phiên tòa vừa qua.

Đánh giá về việc bị cáo phủ nhận vi phạm pháp luật, HĐXX cho rằng ông Hiêpk không có bằng chứng khẳng định nơi xuất phát cháy không phải từ nhà mình. Về các biên bản khám nghiệm, chủ tọa khẳng định “đủ khách quan”.

“Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định điểm xuất phát cháy là tại tầng 2 nhà trọ Hiệp 6, nguyên nhân là chập điện sau đó cháy lan ra xung quanh", bản án sơ thẩm nêu.

Kết quả khám nghiệm phù hợp với tình trạng nhà trọ từ sơ đồ điện, nơi đặt các vật dễ cháy... Về nguyên nhân dẫn đến chập điện, HĐXX cho biết cơ quan chuyên môn không có căn cứ xác định.

Ngoài án tù, toà buộc bị cáo Hiệp phải bồi thường thiệt hại tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tổng gần 2,6 tỉ đồng. HĐXX cũng cấm ông Hiệp kinh doanh nhà trọ 5 năm sau khi chấp hành xong bản án. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn