MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ án xử 2 lần sơ thẩm và đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ảnh: Huân Cao

Vụ chém công nhân tại công ty: Khởi tố thêm bị can với vai trò đồng phạm

Huân Cao LDO | 14/01/2021 11:33

Sau nhiều lần bị Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn (TPHCM) và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm đối tượng gây án là em trai của bị can với vai trò đồng phạm trong vụ chém công nhân tại công ty.

Khởi tố thêm bị can với vai trò đồng phạm

Cả Tòa án và Viện Kểm sát nhận định vụ án cần phải điều tra lại để làm rõ những đối tượng phạm tội có liên quan. Ảnh: Huân Cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hóc Môn vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án: Cố ý gây thương tích do Trần Ngọc Phước thực hiện hành vi phạm tội xảy ra tại một công ty chế biến thực phẩm ở Hóc Môn.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề trị truy tố bị can Trần Ngọc Phước, Trần Ngọc Tài ra trước pháp luật.

Như vậy ngoài bị can Trần Ngọc Phước bị truy tố trước đây, sau nhiều lần bị Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Công an huyện Hóc Môn đã ra Quyết định khởi tố thêm đối tượng gây án là Trần Ngọc Tài (là em trai của bị can Trần Ngọc Phước.)

Đối tượng Trần Ngọc Tài đã bị khởi tố. Ảnh: Huân Cao

Điều tra ban đầu có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 24.9.2020. Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn (TAND) đưa vụ án Trần Ngọc Phước (SN 1990, trú tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) ra xét xử sơ thẩm lần 2 về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự. Và Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Vụ án này đã được TAND huyện Hóc Môn đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 vào ngày 24.6.2020, nhưng sau đó Tòa tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trước khi đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1, Tòa cũng đã trả hồ sơ để VKS cùng cấp điều tra bổ sung về những dấu hiệu phạm tội của các đối tượng liên quan.

Bi can Trần Ngọc Phước tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Huân Cao

Theo cáo trạng của VKS trước đó, sáng ngày 30.5.2019, đối tượng Trần Ngọc Tài (em trai bị can Phước) xảy ra xích mích với anh Nguyễn Văn Đới (SN 1995, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) tại công ty.

Tối cùng ngày, đối tượng Tài, bị can Phước cùng một số đối tượng khác kéo đến công ty dùng hung khí đe dọa đòi chém anh Đới. Thấy các đối tượng hung hăng nên anh Đới hoảng sợ chạy vào công ty trốn. Sau đó, vụ việc được công ty hòa giải và đối tượng Tài viết cam kết không gây mâu thuẫn trong công ty.

Thế nhưng, đến tối ngày 31.05.2019, trong lúc anh Đới đang làm việc, thì đối tượng Tài đến đánh anh Đới, vật ngã xuống đất và đè lên người để bị can Trần Ngọc Phước dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tích 14%.

Bị hại Nguyễn Văn Đới. Ảnh: Huân Cao

Theo Quyết định của HĐXX, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị hại Nguyễn Văn Đới có cung cấp cho Tòa án tài liệu chứng cứ mới (1 USB màu trắng bạc hiệu Kingston, nội dung bên trong chứa 2 đoạn video). Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND huyện Hóc Môn đề nghị HĐXX trả hồ hơ điều tra bổ sung để kiểm tra, xác minh, đánh giá tài liệu, chứng cứ do bị hại cung cấp vì có thể ảnh hưởng đến nội dung vụ án mà không thực hiện tại phiên tòa được.

Trên cơ sở đó, HĐXX đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 144/2020/TLST đối với bị can Trần Ngọc Phước cho VKS để điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề cần chứng minh theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật tố tụng hình sự.

Đầu tháng 12.2019, anh Nguyễn Văn Đới (sinh năm 1995, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động, phản ánh về việc anh bị nhiều đối côn đồ dùng mã tấu lao vào chém gây thương tích nặng ngay tại công ty.

Từ đơn cầu cứu của anh Đới, Báo Lao Động đã vào cuộc và nhận thấy những phản ánh, tố cáo của anh Đới là có cơ sở, nhất là việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là đối tượng Trần Ngọc Tài. Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh, TAND huyện Hóc Môn và Viện Kiểm sát cùng cấp đã nhiều lần trả hồ sơ cho Công an huyện Hóc Môn, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan, trong đố có đối tượng Trần Ngọc Tài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn