MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự - Nguyễn Thị Hương Lan tại phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu. Ảnh: H.Nguyên

Vụ chuyến bay giải cứu: Truy vấn cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự về hơn 25 tỉ đồng nhận hối lộ

Việt Dũng LDO | 25/12/2023 18:05

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong vụ chuyến bay giải cứu xin giảm án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" song không giải trình được số tiền lớn đã đi đâu.

Trong nhóm bị cáo xin giảm nhẹ tội danh "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tiếp tục giữ nguyên kháng cáo, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét về mức án tù chung thân, cấp sơ thẩm đã tuyên với mình.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan từ tháng 12.2020-1.2022 đã nhận hối lộ 32 lần, tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng để cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu.

Đến khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo Lan mới nộp khắc phục được 1,2 tỉ đồng trong tổng số hơn 25 tỉ "nhận hối lộ". Bị cáo còn phải truy nộp hơn 23 tỉ đồng.

Trước toà phúc thẩm, bị cáo Lan cho hay, khi doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay combo có đến gặp "cảm ơn". Bị cáo không biết là sai phạm.

Đến nay, bị cáo nhận thức, sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bị cáo cho hay, gia đình đã tự nguyện dùng tài sản chung để khắc phục cho mình. Song toà cho rằng, bị cáo chưa khắc phục được nhiều trong tổng số hơn 25 tỉ đồng nhận hối lộ.

Tại toà, Hội đồng xét xử đã chất vấn bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan về số tiền hơn 25 tỉ đồng đã đi đâu.

Theo chủ toạ Mai Anh Tài, số tiền này không phải nhỏ. Vậy bị cáo dùng vào việc gì?

Trong khoảng thời gian hai năm mà bị cáo đã tiêu hết toàn bộ số tiền này. Bị cáo Lan không giải thích được điều này.

Trong gần 10 phút thẩm vấn, Hội đồng xét xử nhiều lần hỏi bị cáo Lan về khoản tiền 25 tỉ đồng. "Bị cáo rất muốn khắc phục, nhưng gia đình bị cáo không còn khả năng", bị cáo Lan trình bày.

Bị cáo cho hay, trong số tài sản bị phong tỏa, có cổ phiếu, trái phiếu mua năm 2021 và 2022 và bản thân bị cáo tự nguyện dùng để khắc phục.

Cũng tại phiên phúc thẩm, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Văn Tân cũng nêu các lý do để xin giảm nhẹ. Bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Tân mong tòa giảm nhẹ hình phạt bởi bản thân có thành tích trong công tác, trong phòng chống dịch.

Theo cáo buộc, trong quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã 9 lần nhận hối lộ, tổng 5 tỉ đồng.

Lời khai nhận tội của bị cáo Tân phù hợp với lời khai của các bị cáo bị cáo buộc đưa hối lộ, phù hợp với trích xuất dữ liệu điện tử và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn