Từ 2016-2018, Báo Lao Động đã có vệt 8 bài phản ánh về việc bà Thủy đã giả chữ ký của bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện chiếm đoạt trên 147 triệu đồng nguồn kinh phí của HĐND và UBND huyện Đắc Pơ, đồng thời làm thất thoát hàng chục triệu đồng ngân sách.
Với sai phạm nghiêm trọng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã yêu cầu huyện Đắk Pơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc – cũng phân tích, hành vi "Tham ô tài sản" được quy định tại Khoản 2, Điều 278: “Chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, với khung hình phạt từ tối đa lên đến 15 năm tù giam”.