MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: TN.

Vụ giết chủ tạp hóa ở Hà Giang: Mức án nào cho 2 nghi phạm 15 tuổi?

Phạm Đông LDO | 21/07/2018 14:30
Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu bị kết án về tội giết người thì hai “hung thủ nhí” 15 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù. Bên cạnh đó, cả 2 đối tượng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản.

Liên quan đến vụ  2 đối tượng 15 tuổi giết chủ quán tạp hóa ở Hà Giang, ngày 21.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, thạc sĩ-luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này hai đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm là dao sắc nhọn để chém vào những vùng trọng yếu của nạn nhân như vùng đầu, phần lưng. Đây là những hành vi hết sức nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của người khác vì vậy hành vi này có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được hai đối tượng gây án là Thuyền và Ton đều sinh năm 2003. Trong vụ việc này, cơ quan Công an cần tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của 2 đối tượng, nguyên nhân phạm tội làm cơ sở để xác định tội danh và mức hình phạt.

Luật sư Đặng Văn Cường.

“Bộ luật Hình sự hiện hành quy định người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Vì vậy, nếu các đối tượng nêu trên đang ở độ tuổi 15 mà thực hiện hành vi giết người thì các đối tượng này đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật” – luật sư Cường phân tích.

Tuy nhiên, theo luật sư Cường, với chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Còn nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. Vì vậy, nếu bị kết án về tội giết người thì hai “hung thủ nhí” 15 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù.

2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Để kết tội giết người đối với các hung thủ, cơ quan điều tra cần thu thập chứng cứ để chứng minh các đối tượng này thực hiện hành vi nguy hiểm đối với nạn nhân, nhận thức rõ là hành vi của mình là có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra.

Cũng theo luật sư Cường, nếu trong quá trình điều tra mà có thêm căn cứ chứng minh mục đích của các đối tượng này tấn công nạn nhân để cướp tài sản thì các đối tượng này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản. Vụ việc sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn