MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bị cáo Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Vụ giết nam sinh chạy Grab cướp xe: Bị cáo khai kế hoạch săn mồi lạnh lùng

Việt Dũng LDO | 30/06/2020 11:40
Đinh Văn Trường là người chỉ địa điểm vắng vẻ để điều nam sinh chạy xe Grab đưa đến, còn Đinh Văn Giáp đồng ý và cho rằng sẽ "xử luôn" rồi ra tay đâm nạn nhân nhiều nhát, để cướp tài sản.

Ngày 30.6, tại TAND Hà Nội, kế hoạch cướp tài sản của Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường được chủ tọa phiên tòa xét xử vụ sát hại nam sinh chạy xe grab Nguyễn Cao S. thẩm vấn làm rõ.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa việc hai bị cáo bàn nhau như thế nào, Giáp nói "đi cướp xe ôm".

Theo lời khai của Giáp, Trường biết một chỗ vắng ở quận Bắc Từ Liêm, vì bị cáo này mấy ngày trước khi gây án có qua đó lấy xoài. "Bị cáo không biết đường nên hỏi Trường như vậy", Giáp khai.

Chủ tọa công bố lời khai để bị cáo Giáp xác minh lại hành vi, buổi tối bàn nhau đi cướp xe ôm.

Theo đó, hai bị cáo sau những ngày xuống Hà Nội hết tiền và đi vay nhưng không được. Lúc đó, Giáp nói với Trường: "phải làm liều thôi”.

Trường đồng tình và cho rằng ở khu vực đó có ao sen, nhiều bèo và nông. Sau khi đánh ngất nạn nhân, thì vứt xuống ao sen này, phủ bèo lên. Giáp nói với Trường, đánh ngất nhỡ khi nạn nhân tỉnh dậy thì làm sao. Sau đó, Giáp đưa ra ý kiến, sẽ "xử luôn".

Chủ tọa dừng lời công bố và chất vấn bị cáo: "Xử luôn là như thế nào?", "Đâm luôn", Giáp trả lời ngắn gọn.

Đến khoảng 20h26 ngày 26.9.2019, cả hai thuê S. nam sinh một trường đại học đưa đi. Giáp ngồi giữa, còn Trường ngồi sau cùng.

Khi đi qua đến khu B trường ĐH Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công thì Trường giả vờ nói đi sai đường và bảo tài xế vòng lại.

Anh S điều khiển xe quay lại, đi được 20 mét thì xe bị chết máy. Anh S dựng chân chống xuống rồi kiểm tra xe. 

Sau đó, Giáp đã dùng con dao mua ở Cốc Lếu (Lào Cai) mang theo từ trước tấn công nạn nhân nhiều nhát.

"Tại sao anh S không sửa được xe, còn bị cáo sau khi gây án, chỉ đề 2-3 lần thì nổ được máy", chủ tọa hỏi. Bị cáo cho rằng không biết. "Phải chăng bị cáo gặp hên?", chủ tọa thắc mắc và cho rằng nạn nhân đã mất nên chưa làm rõ được tình tiết này.

Chuyển sang thẩm vấn Trường, bị cáo này thừa nhận Giáp khai "đúng tất". Trường biết Giáp có con dao luôn mang theo người. Bản thân bị cáo là người chỉ đường để điều tài xế S tới khu vực trên.

Trường khai lại khi trả lời thẩm vấn của chủ tọa từ lúc hai bị cáo bàn nhau: Hôm đó ở quán điện tử xong ra quán nước. Giáp có nói bây giờ làm thế nào, hết tiền rồi. Sau đó, Giáp đề xuất đi cướp xe ôm. Bị cáo có hỏi cướp ở đâu. Giáp hỏi biết chỗ nào vắng người không. Bị cáo chỉ chỗ hôm trước đi lấy xoài thấy vắng lắm. 

"Khi dừng xe, bị cáo thấy Giáp làm gì?, chủ tọa hỏi; "Giáp đưa dao nhưng bị cáo lắc đầu. Sau đó, bị cáo thấy Giáp đâm nhát đầu tiên. Do trời tối nên không nhìn rõ diễn biến tiếp theo", Trường trả lời.

Phiên tòa tiếp tục thẩm vấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn