MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với chủ mưu. Ảnh: Đình Trọng

Vụ giết người giấu xác trong bêtông: Viện Kiểm sát đề nghị tử hình chủ mưu

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ LDO | 26/06/2020 15:27
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người giấu xác trong bêtông - mức án tử hình.

Chiều ngày 26.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bêtông.

Sau phần xét hỏi, đến phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trình bài quan điểm luận tội các bị cáo.

Khẳng định giết cả 2 bị hại

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hà khai nhận chỉ sát hại Thành chứ không sát hại Linh. Hà còn khai đã cố cứu sống Linh, việc tát Linh là do tức giận chứ không phải có ý định sát hại Linh.

Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc Linh đã thông báo không chịu nổi quá trình tu luyện khổ cực muốn dừng lại nhưng Hà không cho. Từ đó buộc Linh mới nhảy lầu dẫn đến bị thương, nhưng các bị cáo không đưa đi cứu chữa mà lại đưa vào trong phòng giữ. Theo Viện Kiểm sát, việc giữ Linh là nhằm che đậy tu luyện.

Phiên xét xử chiều 26.5. Ảnh: Anh Tú

Đối với Thành, Hà luôn cho rằng trong quá trình "tịnh cốc", Thành không tuân thủ tu luyện, có những biểu hiện gây hại đến các bị cáo và có thể gây hại cho xã hội. "Thành ăn không nhường nhịn mọi người. Nhìn trộm người khác tắm" - bị cáo Huyên nói. Vì lý do trên, Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa để giết chết Thành. Hà phân công cho từng người trong nhóm để chuẩn bị hung khí, công cụ gây án ra tay sát hại Thành một các dã man.

Đối với việc Hà khai mẹ mình (bị cáo Hoa) không phạm tội giết người, đặc biệt là giết Thành,  Viện Kiểm sát phản bác và cho rằng các bị cáo có bàn bạc thống nhất với nhau trước khi gây án. Vì vậy lời khai tại tòa của các bị cáo là không có bằng chứng xác thực, lảng tránh sự thật. Hành vi của bị cáo Hà là giết người, hành vi của bị cáo Hoa là giúp sức.

Đề nghị mức án tử hình với chủ mưu. Ảnh: Anh Tú

Trong quá trình lấy lời khai, các bị cáo không tiếp xúc với nhau, tuy nhiên lời khai của cáo là đồng nhất, phù hợp với những chứng cứ thu thập được.

Việc đưa thi thể của Linh hàng trăm cây số từ Bà Rịa Vũng Tàu về Bình Dương sau đó bỏ vào thùng nhựa đổ bêtông là hành vi che giấu, phi tang.

Đề nghị mức án tử hình với chủ mưu

Các bị cáo đã suy nghĩ theo kiểu tà đạo, tu tập kỳ lạ, mù quáng, ra tay giết người một cách dã man. Kết quả điều tra, kết quả dựng lại hiện trường và kết luận điều tra đề nghị truy tố là đúng người đúng tội.

Viện Kiểm sát cho rằng, Hà là chủ mưu, có nhiều tình tiết tăng nặng, tăng nặng kịch khung. Hà giết hại nhiều người, có hành vi côn đồ, dã man. Phải loại bị cáo Hà ra khỏi xã hội để đảm bảo răn đe. Đề nghị phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình.

Thảo lắng nghe quan điểm của Viện Kiểm sát. Ảnh: Đình Trọng

Đối với Thảo, là người làm theo bị cáo Hà, có sự chuẩn bị hung khí kỹ càng cho Hà để có thể sát hại Thành tới cùng. Thảo là bị cáo có vai trò thứ hai sau Hà. Viện Kiểm sát đề nghị phải cách ly Thảo ra khỏi xã hội một thời gian dài, đề nghị tuyên phải bị cáo Thảo 22-23 năm tù cho tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Huyên bị đề nghị mức án 19-21 năm tù. Ảnh: Đình Trọng

Đối với bị cáo Huyên, có vai trò nguy hiểm thứ 3 trong việc giết Thành và còn có hành vi che giấu tội phạm. Đề nghị tuyên phạt bị cáo Huyên từ 19-21 năm tù về 2 tội "Giết người" và tội "Không tố giác tội phạm".

Đối với bị cáo Hoa, Hoa có vai trò thấp nhất trong vụ án. Đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 13-15 năm tù cho tội "Giết người" và tội "Không tố giác tội phạm".

Hà ngoái nhìn mẹ mình. Ảnh: Đình Trọng

This browser does not support the video element.

Phiên tòa xét xử chiều 26.6. Video: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn