MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến nay, cơ quan công an đã nhận đơn tố giác của 210 bị hại mua đất ở dự án Chánh Phú Hòa, số tiền tố cáo bị chiếm đoạt lên đến 160 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng

Vụ lừa bán đất dự án Bình Dương: 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG LDO | 07/11/2022 10:13

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân thực hiện dự án "ma" tại khu nhà ở Chánh Phú Hòa sau đó ký hợp đồng để công ty môi giới lừa bán đất cho người dân khi chưa đầy đủ pháp lý, đến nay, công an nhận 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân khi thực hiện dự án Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang điều tra làm rõ.

Theo Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ngày 27.8.2020, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của các cá nhân và doanh nghiệp tố giác Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nội dung tố giác, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt làm môi giới chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa do Công ty TNHH xây dựng Tường Hy Quân làm chủ đầu tư. Quá trình chuyển nhượng, công ty có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền mua đất của khách hàng.

Nhiều người lao động mua đất ở dự án ma này đang gặp khó khăn.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, quá trình xác minh, thu thập tài liệu, ngày 17.5.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Lô Thị Loan - Giám đốc Công ty Tường Hy Quân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra, chồng bà Loan là ông Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, nơi thường trú tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân cũng bị bắt giam để điều tra.

Sau khi cơ quan điều tra, khởi tố vụ án hình sự và thông báo truy tìm bị hại, đến nay, cơ quan công an đã nhận được tổng cộng 210 đơn tố giác, tổng số tiền bị chiếm đoạt là 160 tỉ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Dự án chưa đầy đủ pháp lý nhưng chủ đầu tư ký hợp đồng cho công ty môi giới rao bán.

Về dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, bà Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân.

Sau đó, Công ty Đất Việt bán đã bán hơn 300 lô đất cho khách hàng thu về 140 tỉ đồng và đã đưa về cho Công ty Tường Hy Quân 129 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự án chỉ là bãi đất trống.

Nhiều NLĐ lao đao chờ kết quả của cơ quan chức năng

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người mua đất ở dự án Chánh Phú Hòa là người lao động nhập cư. Số tiền mua đất là toàn bộ tài sản tích góp của cả chục năm xa quê vất vả làm lụng.

Người lao động mong muốn mua được thửa đất để dựng nhà an cư lập nghiệp.

Tuy nhiên vướng phải dự án ma này, nhiều bị hại vay nợ vừa phải trả lãi ngân hàng vừa phải trả tiền trọ, cuộc sống càng vất vả hơn.

Người lao động mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ án, có hướng xử lý thỏa đáng bảo vệ quyền lợi của họ.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn