MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Bích Quy tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.

Vụ nam sinh trường Gateway tử vong: VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Quy

Việt Dũng LDO | 11/08/2020 15:16
Giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm vụ án bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, Viện KSND Hà Nội cho rằng bị cáo Nguyễn Bích Quy khai báo bất nhất do nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật.

Theo đó, trong phần phát biểu về hướng giải quyết vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái chết của bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokoyo, trường Gateway), Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX áp dụng một phần tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Quy.

VKS cho rằng, bà Quy cùng ông Doãn Quý Phiến (lái xe), Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1) đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Từ đó VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần đơn kháng cáo của ba bị cáo. Đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Quy 21 tháng tù giam (án sơ thẩm 24 tháng tù), ông Phiến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vô ý làm chết người.

Bị cáo Thuỷ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về phần dân sự, do công ty Ngân Hà trong sáng nay đã rút kháng cáo nên VKS không đề cập.

Bị cáo Doãn Quý Phiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng.

Tại phiên tòa, VKS thấy, bị cáo Quy vẫn giữ nguyên kháng cáo. Song cơ quan công tố xét lời khai của ba bị cáo thấy phù hợp với quá trình điều tra, chứng cứ thu thập. Từ đó, VKS thấy có đủ cơ sở kết luận các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Với các hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây hậu quả làm cháu L. thiệt mạng, rất đau lòng, gây hoang mang trong nhân dân, dư luận quan tâm.

"Hình phạt với các bị cáo là cần thiết, nhằm ngăn ngừa, răn đe với các bị cáo nói riêng và toàn xã hội nói chung", đại diện VKS nêu.

Tại phiên phúc thẩm, VKS thấy bị cáo Phiến và Thủy khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ với hai bị cáo này. Bị cáo Quy cũng đã thành khẩn khai báo hành vi của mình nhưng nhận thức của bị cáo thì vẫn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện cho gia đình bị hại cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Trong vụ án, các bị cáo đều là lỗi vô ý, việc cho các bị cáo hưởng án cải tạo ngoài xã hội thì cũng đảm bảo tính chất xã hội riêng. Bị cáo Thuỷ có con nhỏ, là người lao động tốt nên cho các bị cáo hưởng mức án cải tạo ngoài xã hội cũng không gây nguy hại nên hoàn toàn có căn cứ.

Theo cáo buộc, do lỗi vô ý nên bị cáo Quy, Phiến đã không kiểm tra khi bé L. bị bỏ quên trên ô tô đưa đón. Hậu quả, bé L. đã tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn