MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Nguyễn Hữu Linh ghì, hôn bé gái được camera ghi lại.

Vụ Nguyễn Hữu Linh: Tội dâm ô người dưới 16 tuổi xử phạt thế nào?

Vân Trường LDO | 22/04/2019 17:08

Liên quan đến vụ Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. PV đã trao đổi với các Luật sư và chuyên gia pháp lý về mức xử phạt dành cho tội danh này.

Luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư Hà Nội) hoan nghênh quyết định khởi tố của Công an TP. HCM. "Hoàn toàn đủ căn cứ khởi tố Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi", Luật sư Thái nhận định.

Luật sư Thái, nói: "Xét theo mức độ phạm tội, khả năng hành vi của Nguyễn Hữu Linh có thể được xem xét ở khung hình phạt thứ nhất là dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với mức án từ 6 tháng - 3 năm. Tuy nhiên cũng cần xem xét thêm các yếu tố từ góc độ ảnh hưởng tâm lý của nạn nhân để đưa một khung hình phạt thích đáng nhất".

Theo Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội), dâm ô đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi) là một hành vi đáng bị xã hội lên án và trừng trị nghiêm khắc.

"Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm", Luật sư Lực khẳng định.

Cũng theo luật sư Lực, phạm tội thuộc một trong các trường hợp khác như: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh… thì bị phạt tù từ 3 -7 năm.

Phạm tội trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên, làm nạn nhân tự sát thì có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng chính thức bị khởi tố tội dâm ô.

Ngoài ra luật sư La Văn Thái cũng cho biết thêm, hiện nay Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa định nghĩa thế nào là hành vi dâm ô. Luật Hình sự không bảo vệ một bộ phận cụ thể trên thân thể trẻ em mà bảo vệ sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ.

"Do vậy, theo tôi, hành vi dâm ô với trẻ em không chỉ biểu hiện ở hành vi dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục mà bao gồm cả hôn, hít bất cứ bộ phận nào trên cơ thể trẻ em nhằm mục đích và thỏa mãn tình dục là phạm tội dâm ô", Luật sư Thái nói.

Như Lao Động đưa tin trước đó, tối ngày 1.4, Nguyễn Hữu Linh bị phát hiện hai lần ghì, hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4, TPHCM. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh buông điện thoại, ôm ghì bé gái. Cô bé tỏ ra sợ sệt, ông này buông ra. Bé gái bước đến cửa thang máy thì ông này lần nữa ghì cổ bé kéo lại. Lúc cửa thang máy mở và cô bé bỏ chạy suýt ngã. Sự việc kéo dài 58 giây, được camera trong thang máy ghi lại.

Đến ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP. HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Viện phó VKS TP Đà Nẵng) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để xem xét phê chuẩn theo đúng quy trình tố tụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn