MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực sau nhà nơi bị can giấu thi thể của nạn nhân. Ảnh: CA

Vụ nữ sinh giết cha: Bị can nhiều lần khai báo quanh co, sai sự thật

Thành An LDO | 23/01/2022 21:15

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.1, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) để điều tra hành vi giết cha ruột của mình. Trong quá trình điều tra, bị can đã nhiều lần khai báo không đúng sự thật.

Như Báo Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (ngụ tại Bà Rịa), để điều tra làm rõ hành vi giết cha ruột bằng chất độc xyanua, rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả, khai báo quanh co che giấu hành vi phạm tội.

Được biết, ban đầu, cơ quan chức năng nhận được thông tin nhà của ông T.H.Đ (nạn nhân) bị cháy nên chỉ đến khám nghiệm hiện trường của vụ cháy. Lúc này Linh đã khai bị một đối tượng khống chế và cho biết  đối tượng đã giết ông Đ, rồi tấn công làm bản thân Linh ngất xỉu và đốt nhà.... (Quá trình điều tra cho thấy lời khai này của Linh không đúng sự thật).

Sau đó, khi cơ quan chức năng hỏi về hành tung của ông Đ thì Linh lại khai rằng ông Đ đã đi ra Bắc và dặn đừng liên hệ. Cơ quan chức năng cũng đã liên hệ thử số điện thoại của ông Đ nhưng không được. 

Quá trình làm việc với Linh, thấy biểu hiện của đối tượng không bình thường nên Công an đã đối chiếu, kiểm tra lại những lời khai của Linh, về hành tung của ông Đ thì không khớp. Cụ thể, cơ quan chức năng đã kiểm tra camera các nhà gần đó, và lấy lời khai những người hàng xóm xung quanh thì có mâu thuẫn với những lời Linh đã khai.

Do vậy cơ quan chức năng đã quay lại hiện trường tìm kỹ và phát hiện thi thể ông Đ được giấu sau nhà. Qua đấu tranh khai thác cùng nhiều bằng chứng rõ rệt, bước đầu Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi thừa nhận đã giết cha, Linh tiếp tục khai do thường xuyên bị cha chửi mắng, đối xử không tốt với Linh và mẹ, nên mẹ đã bỏ đi, do vậy nên Linh có hành vi như trên. Tuy nhiên thực tế không như những gì Linh đã khai báo.

Người nhà ông Đ cho biết mẹ của Linh lên TP.HCM để chăm sóc cho chị của Linh vì mới sinh con, chứ không phải do ông Đ đối xử tệ. Người thân cũng xác nhận ông Đ có thỉnh thoảng la Linh, nhưng đó là do ông Đ nóng tính, nhưng chưa bao giờ thấy đánh đập Linh. Những người hàng xóm quanh nhà ông Đ cho biết khá bàng hoàng, vì không ngờ Linh lại chính là kẻ nhẫn tâm sát hại cha mình. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án để đưa ra xét xử theo quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng cơ bản xác định được quá trình thực hiện những hành vi phạm tội của bị can Tống Thị Tùng Linh. Theo đó, ngày 18.1, Linh đi TPHCM mua chất độc xyanua rồi quay về nhà ở Bà Rịa. Khoảng 18h tối cùng ngày, Linh pha chất độc vào 3 chai nước mà ông Đ thường uống để trong tủ lạnh. Nạn nhân uống xong và có biểu hiện nôn ói, đi vào nhà vệ sinh. Khi không nghe tiếng ông Đ nữa, Linh mặc kệ và đi ngủ.
Sáng 19.1, Linh mua cưa sắt về phá chốt cửa nhà vệ sinh, và mua gạch, xi măng về để thực hiện che giấu thi thể nạn nhân. Khuya 19.1, Linh đốt nhà và nhờ người thân qua dập lửa. Sáng hôm sau 20.1, cơ quan chức năng nhận được thông tin nhà ông Đ bị cháy và tiến hành điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn