MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình ông Trịnh Công Minh, người đã mất, yêu cầu bồi thương hơn 1 tỷ đồng tiền oan sai.

Vụ oan sai 17 năm tại Đắk Lắk: Yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Hữu Long LDO | 07/12/2018 12:58
Sau khi cơ quan điều tra huyện Krông Ana để xảy ra sai sót gây oan sai, gia đình ông Trịnh Công Minh yêu cầu bồi thường oan sai hơn 1 tỷ đồng. 

Sáng 7.12, bà Tống Thị Minh Tâm (33 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến vụ án oan của chồng bà suốt 17 năm qua, vừa qua bà đã gửi đơn đến TAND huyện Krông Ana yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Sau ngày anh Minh qua đời, chị Tâm vẫn mòn mỏi chờ đợi lời xin lỗi từ các cá nhân, tổ chức làm oan sai đối với anh Minh.

Theo đơn yêu cầu bồi thường, bà Tâm yêu cầu VKSND và Công an huyện Krông Ana bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho chồng bà là ông Trịnh Công Minh với  tiền tổn thất tinh thần, vật chất vì kết luận dẫn đến chồng oan sai 17 năm.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Tâm khẳng định việc yêu cầu bồi thường của gia đình bà là động thái mạnh mẽ nhằm yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng kết luận vụ việc đối với chồng bà.

Bản thân ông Trịnh Công Minh, chồng bà Tâm, đã mất hồi đầu năm 2018 nên bà Tâm hy vọng, việc cơ quan điều tra nhanh chóng công khai bồi thường, xin lỗi vì làm oan sai chồng bà là việc nên làm, xét cả về mặt tình lẫn lý.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 2.2.1997, công an huyện Krông Ana phát hiện xe máy bị mất cắp tại thị trấn Buôn Trấp nên bắt khẩn cấp và khởi tố, tạm giam Trịnh Công Minh sau đó về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 22.7.1998, VKSND huyện Krông Ana ra quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Minh - lúc này ông Minh bị giam giữ gần 18 tháng.

Ngày 12.10.1997, TAND huyện Krông Ana mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Minh 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 18.12.1997, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, TAND huyện Krông Ana tiếp tục trả hồ sơ cho VKS bổ sung chứng cứ.

Mãi đến năm 2015, vụ án Trịnh Công Minh mới được sáng tỏ.

Liên quan vụ án Trịnh Công Minh, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong năm 2015, Viện cũng có văn bản thỉnh thị TAND tối cao  về việc làm rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm khi để xảy ra oan sai. 

“Để xảy ra oan sai thì phải xin lỗi, bồi thường theo đúng quy định. Viện kiểm sát không né tránh nếu để xảy ra oan sai. Nói vậy nhưng TAND tối cao đến nay chưa kết luận cơ quan nào để xảy ra oan sai” – lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk nói.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn