MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật trong một vụ phá rừng ở xã Mo Rai, huyện Sa Thầy. Ảnh Thanh Tuấn

Vụ phá rừng quy mô lớn ở Kon Tum: Huyện chỉ kiểm điểm sâu sắc

THANH TUẤN LDO | 12/12/2022 16:05

Ngày 12.12, UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Mo Rai, các đơn vị có trách nhiệm đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Theo đó, UBND huyện Sa Thầy đã báo cáo UBND tỉnh Kon Tum về kết quả kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy có khuyết điểm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng có lúc chưa sâu sát, toàn diện. Tập thể lãnh đạo UBND huyện đã tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm. 

Cây rừng ở xã Mo Rai bị đốn hạ. Ảnh Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện có khuyết điểm là công tác chỉ đạo có lúc chưa kịp thời. Nguyên nhân là với cương vị người đứng đầu, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện nên công việc nhiều. Ông Thái tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm.

Đối với UBND xã Mo Rai, UBND huyện đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Mo Rai, phụ trách mảng lâm nghiệp, bảo vệ rừng.

Đối với chủ rừng, ông Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Qua vụ phá rừng quy mô lớn, dư luận bất ngờ vì sao cả nhóm lâm tặc ngang nhiên hoạt động giữa rừng dài ngày thì cơ quan bảo vệ rừng lại không hề hay biết.

Ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng thì số liệu gỗ thiệt hại lại bất nhất, không rõ ràng. Đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy cho rằng, vụ phá rừng gây thiệt hại chỉ trên …10m3 gỗ, đủ để khởi tố vụ án. Còn Chi Cục Kiểm lâm Kon Tum xác định khoảng 40m3 gỗ thiệt hại. Tuy nhiên, số liệu cuối cùng kiểm đếm chính xác đến 147m3 gỗ.

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, tháng 9.2022, tại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý lại phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn.

Tại tiểu khu 692, có hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ với tổng thiệt hại lên đến 147m3 gỗ. Các cây gỗ có giá trị như bằng lăng, sơn huyết, dổi… bị cưa hạ, dấu vết còn mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn