MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ thi thể trong bao tải: Cần xem xét trách nhiệm người bỏ xác nạn nhân

Đình Trường LDO | 21/04/2020 17:21

Liên quan đến vụ thi thể nam giới tìm thấy trong bao tải ở quận Gò Vấp (TPHCM), trao đổi với phóng viên, luật sư cho rằng, những người bỏ xác nạn nhân bên đường có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm thi thể. 

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) cho biết đã mời làm việc những người liên quan đến vụ anh Đinh Phú Cường (sinh năm 1972, ngụ quận Tân Bình) tử vong.

Tại trụ sở công an, những người liên quan khai rằng anh Cường tử vong do điện giật trong căn nhà ở quận Tân Bình. Do quá hoảng sợ trước cái chết đột ngột của nạn nhân, những người này đã bỏ thi thể anh vào bao tải rồi bỏ lại trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) hôm 13.4.

Ngày 21.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Đinh Phú Vinh (em ruột anh Cường) cho biết đã nắm được thông tin về việc cơ quan công an triệu tập một số người liên quan. Tuy nhiên, phía gia đình chưa nhận được thông báo chính thức từ công an về nội dung buổi làm việc.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Đình Thuận (đại diện pháp lý cho gia đình nạn nhân) cho biết đang làm thủ tục chuyển hồ sơ tư cách luật sư từ công an quận Gò Vấp sang công an quận Tân Bình. Bởi hiện công an quận Tân Bình đang là đơn vị chịu trách nhiệm thụ lý vụ án. 

Hiện trường tìm thấy thi thể nam giới trong bao tải. Ảnh: Văn Điệp

Xung quanh thông tin một số người liên quan có khai rằng nạn nhân chết do điện giật, bởi quá hoảng loạn nên những người này mới đem xác nạn nhân bỏ vào bao tải rồi để lại bên đường, luật sư Thuận cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định cuối cùng. 

Nhưng nếu kết luận điều tra đúng như vậy, hành vi đó đã thể hiện sự kém hiểu biết về mặt pháp luật và có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý cho chính những người chứng kiến cái chết. 

"Nếu họ giữ nguyên hiện trường, tri hô lên và đi báo công an thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đó họ sẽ là những người làm chứng.

Nhưng hiện tại, nếu cơ quan điều tra xác minh đây là hành vi cố ý di chuyển xác nạn nhân, những người này có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm thi thể" - luật sư Thuận cho biết. 

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 23h30 ngày 13.4, nam nhân viên của Công ty dịch vụ công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị phát hiện bao tải trên vỉa hè, nghi là bao rác thải và đi lại gần kiểm tra.

Khi nam nhân viên vừa mở ra thì thấy bên trong có một thi thể người. Quá hoảng sợ, nam nhân viên hô hoán cho người dân và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn