MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ tranh chấp chỗ đỗ xe: Nhân viên bảo an chung cư có được sử dụng súng?

Hà Phương LDO | 10/09/2019 07:02

Liên quan đến vụ việc tranh giành chỗ đỗ xe tại chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4, TPHCM) khiến 3 người bị thương nặng, lực lượng an ninh của tòa nhà này phải rút súng (công cụ hỗ trợ) để thị uy, trấn áp. Nhiều người đặt ra câu hỏi "liệu nhân viên an ninh có quyền sử dụng súng hay không?".

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 8.9, vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi, ngụ tại chung cư Gold View) và gia đình Hồ Phương Tâm (26 tuổi), ông Hồ Phước Lâm (cha Tâm, 57 tuổi), bà Trương Thị Tuyết Hương (mẹ Tâm, 55 tuổi, cùng ngụ phường 1, quận 4).

Hình ảnh cắt từ clip.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh của chung cư có mặt để hòa giải nhưng bất thành. Đại diện phòng an ninh của toà nhà cho hay: "Lực lượng này sau đó đã rút súng để thị uy, trấn áp vụ ẩu đả".

Trao đổi về việc nhân viên an ninh có được sử dùng súng hay không, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết: "Theo quan điểm của luật sư, nếu vật cầm trên tay của nhân viên an ninh là súng thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi nhân viên an ninh của chung cư Gold View không được sử dụng súng (bất kể là súng gì).

Trong khoản 3 Điều 9 Thông tư 17/2018/TT-BCA về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ có quy định, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao”.

Đối với nhân viên bảo vệ cho cơ quan nhà nước nhân hàng, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế... thì dc trang bị công cụ cao hơn như súng bắn điện, súng bắn đạn nổ.

Đại diện công an quận 4 cho biết: "Nếu Nhà nước trang bị, cấp phép công cụ hỗ trợ cho lực lượng an ninh của chung cư thì họ có quyền sử dụng. Còn nếu trong trường hợp Nhà nước không cấp phép công cụ hỗ trợ là súng cho lực lượng an ninh chung cư thì cơ quan công an sẽ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hiện trường vụ việc. 

Trước đó, Thọ và gia đình Tâm có xảy ra cự cãi liên quan đến vấn đề đậu xe trong khu chung cư. Không giải quyết được bằng lời nói, Tâm dùng dao đâm trúng người Thọ gây thương tích ở vùng ngực và bên hông. 

Một lúc sau, Thọ lái ôtô từ phía sau tông thẳng vào xe máy của cha mẹ Tâm (cả hai đang ngồi trên xe đậu gần đó) làm ông Lâm và bà Hương ngã xuống đất, chấn thương nặng, bất tỉnh.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh của chung cư có mặt để hòa giải nhưng bất thành. Lực lượng này sau đó đã rút súng (công cụ hỗ trợ được cấp phép) để thị uy, trấn áp vụ ẩu đả, đại diện an ninh toà nhà cho biết.

Công an quận 4 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn