MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng sơ cứu sau đó đưa bị cáo uống thuốc tự tử ở tòa án đi cấp cứu. Ảnh cắt từ video của Truong Nguyen

Vụ tự tử ở tòa án Bình Phước: Bị cáo từng đến toà gây áp lực

DƯƠNG BÌNH-TRỌNG THỊ LDO | 25/08/2020 10:33

Vụ tự tử ở tòa án Bình Phước, thẩm phán chủ tọa cho biết, trước khi xảy ra vụ việc bị cáo cùng nhiều người đến tòa để gây áp lực. Sợ đối tượng manh động, thẩm phán phải tránh mặt.

Vụ tự tử tại tòa án xảy ra lần thứ 2 ở tỉnh Bình Phước tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Vụ việc xuất phát từ phiên tòa xét xử bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về tội Cố ý gây thương tích.

Hành vi phạm tội của Hào xảy ra cách đây hơn 1 năm ở xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Hào dùng dao, kéo đâm từ phía sau khiến một người bị thương tích 13% sức khỏe. Tòa án Nhân dân huyện Phú Riềng tuyên phạt Hào 30 tháng tù hưởng án treo. 

Bị cáo tự tử ở toà án Bình Phước được đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ video của Truong Nguyen

Sau đó, bị hại kháng cáo, ngày 12.8 Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hào 30 tháng tù giam. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Bùi Thanh Thảo.

Theo Thẩm phán Bùi Thanh Thảo, đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Hào cùng nhiều người khác kéo nhau lên tòa gây áp lực, hù dọa thẩm phán Thảo sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù. Trước đó, vào sáng 14.8, sau hai ngày bị tuyên án, Hào và gần 10 người khác cũng kéo nhau lên tòa đòi gặp trực tiếp vị chủ tọa. Tuy nhiên, vì sợ đối tượng manh động, làm càn nên thẩm phán Thảo phải tránh mặt.

Hào cùng nhiều người đến tòa án. Ảnh từ camera cơ quan chức năng cung cấp

Đến chiều 24.8, các đối tượng này lại tiếp tục lên tòa lớn tiếng. Thẩm phán chủ tọa đã ra khỏi phòng làm việc, khóa cửa phòng để di chuyển đến khu vực đông người thì Mạc Văn Hào và gia đình tiếp tục đuổi theo, lớn tiếng.

Cán bộ ở tòa án đã giải thích và đề nghị Hào và những người đi theo giữ trật tự. Trong lúc này Hào được cho là đã lấy một lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) và uống tự tử.

Lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời can thiệp và xúc rửa miệng, đưa Mạc Văn Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Được biết, tình hình sức khỏe của Mạc Văn Hào đã ổn định, đang được chăm sóc y tế đặc biệt.

Tòa sơ thẩm xử nhẹ, thiếu sót

Theo nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn không lớn nhưng Hào đã chuẩn bị hung khí là dao, tấn công sau lưng khi bị hại ở thế bị động. Hào đâm bị hại vào vùng trọng yếu cơ thể dễ dẫn đến chết người. Hành vi của bị cáo Hào mang tính chất côn đồ nhưng cấp sơ thẩm chưa nhận định là thiếu sót. 

Cấp sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo mà phải xử hình phạt tù giam. Vì vậy, kháng cáo của bị hại được tòa phúc thẩm chấp nhận một phần. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hào 30 tháng tù giam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn