MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đỗ Văn Hùng vừa được thả tự do sau thời gian 4 năm vào tù.

Vụ vô tội sau 4 năm ngồi tù: Viện kiểm sát kháng nghị xét xử lại

H.Long LDO | 28/11/2018 15:30
Chiều 28.11, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa gửi quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm vào ngày 13.11 của TAND tỉnh Đắk Nông trong vụ ông Đỗ Văn Hùng (SN 1963, trú quận 8, TPHCM) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông Cường cho biết, VKSND tỉnh đã kháng nghị Tòa án nhân dân cấp cao 3 tại TP Hồ Chí Minh xét xử theo hướng hủy bản án của TAND tỉnh Đắk Nông để xét xử theo hướng buộc có tội đối với trường hợp ông Đỗ Văn Hùng.

Mặc dù tòa cấp sơ thẩm tuyên ông Hùng vô tội nhưng VKS vẫn đang dự thảo bản kháng nghị giám đốc thẩm.

Như Lao Động đã phản ánh, năm 2011, ông Hùng mua hơn 14ha đất tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Quá trình mua bán, ông Hùng chỉ xem trên giấy tờ, không đến thực địa. Sau này, ông chuyển nhượng số diện tích đất trên với giá trị hơn 2 tỉ đồng nhưng lại giao "nhầm" vị trí khác. Từ đó, ông bị người mua tố cáo lừa đảo.

Khi ra tòa tỉnh Đắk Nông, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù, buộc trả lại tiền cho người đã mua. 

Sau nhiều lần kêu oan, vào tháng 11 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm lần 2, qua đó bác bỏ quan điểm truy tố ông Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VKSND tỉnh.

HĐXX cũng tuyên bố ông Hùng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Thời điểm được thả tự do, ông Hùng đã ngồi tù hơn 4 năm.

Sở dĩ tòa đưa ra phán quyết này là dựa trên quan điểm, việc mua bán của ông Hùng là quan hệ dân sự nên việc bị điều tra, truy tố, xét xử theo Luật Hình sự là không đúng quy định của pháp luật.

“Việc VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố và buộc tội ông Văn Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì cho rằng có hành vi gian dối, đưa thông tin sai để chuyển nhượng đất nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỉ đồng, là không có căn cứ.

Đây là giao dịch dân sự và giao dịch này có hành vi lừa dối để nhằm thực hiện một giao dịch dân sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" – Hội đồng xét xử nêu quan điểm về vụ án ông Đỗ Văn Hùng.

Nói về việc tòa cấp sơ thẩm lần 1 tại Đắk Nông tuyên phạt 14 năm tù và quan điểm truy tố của VKSND tỉnh Đắk Nông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Hùng không đồng ý quan điểm này. Ông cho rằng, vì ông không phải người tại tỉnh Đắk Nông nên khi mua bán đã có sự nhầm lẫn.

“Khi tôi đi xem đất đã mua, có nhiều cán bộ địa phương như cán bộ địa chính xã Đắk Ha, lãnh đạo xã… Nếu thật sự tôi có mục đích gian dối, lừa đảo thì chắn chắc tôi sẽ không nhờ những người có chuyên môn đi cùng để xác định thửa đất trên” – ông Đỗ Văn Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn