MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toà trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát, đồng thời giám định tâm thần đối với bị cáo Bửu. Ảnh TK.

Vụ xâm hại hai bé gái ở công viên: Đưa đối tượng đi giám định tâm thần

TÚ KHANH LDO | 07/11/2019 17:29
Chiều ngày 7.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TP.Hồ Chí Minh) đã hoãn xét xử Lương Tấn Bửu (ngụ quận 5) về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

Theo đó, Toà trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát, đồng thời đề nghị giám định tâm thần đối với bị cáo. 

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11.4, Lương Tuấn Bửu (sinh năm 1991, ở quận 5) đến khu vực công viên trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5) thì nhìn thấy cháu D (sinh năm 2011), cháu N (sinh năm 2010), cháu L (sinh năm 2009) đang chơi trong ống trượt.

Lúc này, đối tượng Bửu tiếp cận làm quen và chơi đùa cùng ba cháu bé tại khu vực ống trượt. Trong lúc chơi đùa, Bửu đã dùng tay xâm hại cháu D, sau đó bé D chạy thoát được ra ngoài. 

Chưa dừng lại, đối tượng Bửu liền tiếp cận cháu N để khống chế và hiếp dâm khiến bé gái hoảng loạn khóc thét.

Sau khi nghe các cháu kể lại, gia đình nạn nhân đã đến công an phường 6 (quận 5) trình báo vụ việc. 

Qua quá trình điều tra, Lương Tấn Bửu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của đối tượng Lương Tuấn Bửu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn