MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Vũ Ngọc Chính bị bắt cùng tang vật trộm cắp tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Vừa ra tù lại thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 22/05/2021 13:23

Ngày 22.5, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Chính (SN 199, trú tại xã Đông Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 19.5, qua công tác điều tra, xác minh Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ Ngọc Chính khai nhận: Bản thân mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, do không có tiền tiêu xài nên đã đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Vũ Ngọc Chính đã thuê xe máy tháo biển số, đội mũ bảo hiểm kín, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, chuẩn bị xà cầy, kìm cộng lực sau đó tìm đến các văn phòng giao dịch chuyển phát nhanh, bưu điện văn hóa xã, nhà dân… cắt khóa, phá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn trên, Vũ Ngọc Chính đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và 6 vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh Hà Nam, Nam Định chiếm đoạt số tiền và tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ 2 màn hình máy tính, 2 máy in, 2 ổ cứng máy vi tính, 1 điện thoại di động và 2,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, phương tiện, tài liệu khác liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản.

Hiện Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn