MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật và phương tiện gây án của băng cướp nhí mà cơ quan Công an thu giữ được. Ảnh: Công an Đồng Nai

Vùng ven khu CN ở Đồng Nai: Cảnh giác nạn cướp giật tài sản công nhân

HÀ ANH CHIẾN LDO | 13/11/2020 08:19
Thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, nhất là những khu vực gần các khu công nghiệp (KCN) có đông công nhân sinh sống. Dù Công an Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm, nhưng do tâm lý chủ quan và thời điểm cận Tết, người dân mang theo nhiều tài sản khiến các đối tượng cướp giật ngày càng manh động.

Băng cướp “nhí” gây bất an vùng ven KCN

Mới đây nhất vào cuối tháng 10.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp băng cướp “nhí” gồm 4 đối tượng tuổi đời mới 15, 16 tuổi nhưng đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản tại các địa phương: TP.Biên Hòa, huyện Thống Nhất, Trảng Bom. Mục tiêu mà nhóm này nhắm đến là những người đi một mình trong đêm khuya ở những khu vực vắng người qua lại vùng ven các KCN.

Cụ thể, rạng sáng 17.10, anh Tr.Đ.Th (ngụ TP.Biên Hòa) trên đường đi làm về đến địa bàn KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa (gần KCN Biên Hòa 2) thì bị băng cướp nhí này chạy từ phía sau lên ép xe, dùng dao đe dọa, khiến anh Th phải để xe lại rồi bỏ chạy. Theo cơ quan Công an, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng gây án rất manh động, liều lĩnh.

Ông Đinh Sĩ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) một công ty gia công giày có đông công nhân lao động (CNLĐ) tại KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai - cho biết, khoảng 1 năm trước đây, vào thời điểm trước và sau Tết, CĐ cũng ghi nhận được nhiều phản ánh của công nhân về việc bị cướp giật, đặc biệt là dây chuyền, điện thoại và túi xách. Tuy nhiên, sau khi “rộ” lên một thời gian, băng nhóm trên đã bị lực lượng Công an triệt phá. Nhưng hiện nay vẫn cần cảnh báo công nhân cần cẩn trọng khi đi làm, đặc biệt là trong dịp trước và sau tết khi đi làm ca đêm về mang theo nhiều tiền bạc, tiền lương thưởng, nữ trang… sẽ trở thành “miếng mồi” cho cướp giật.

Công an TP.Biên Hòa cũng khuyến cáo, đối với người đi đường nói chung và công nhân, nhất là phụ nữ đi làm sáng sớm nói riêng, không nên để điện thoại hay đeo trang sức hở ra ngoài mà nên đeo kín đáo hoặc điện thoại để cốp xe để bọn cướp giật không phát hiện được.

Quyết liệt triệt phá nạn cướp giật tài sản

Hiện nay, các lực lượng Công an, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các địa phương luôn quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm loại này. Tuy nhiên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không nên đi một mình vào những khu vực đường vắng, hoặc đêm khuya.

Cụ thể, tháng 3.2020, Công an huyện Trảng Bom cũng đã khởi tố 2 đối tượng chuyên gây án rất manh động, liều lĩnh và thường nhắm đến các “con mồi” là phụ nữ đi xe máy một mình. Cụ thể là vào thời điểm đầu cận Tết Canh Tý 2020, 2 đối tượng này phát hiện chị T.T.T (ngụ TPHCM) chạy xe máy trên đường nội bộ thuộc KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) mang theo một chiếc balô nên đã áp sát cướp giật được điện thoại di động và hơn 4 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn KCN tỉnh Đồng Nai - cho hay, thường xuyên có văn bản nhắc nhở các CĐCS về việc đảm bảo an toàn cho CNLĐ, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết.

Đảm bảo tình hình an toàn lao động, an ninh trật tự trong dịp Tết

Mới đây, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động (ĐV&NLĐ) trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, yêu cầu các cấp CĐ tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ CĐ, ĐV&NLĐ về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tránh xa tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, lạm dụng rượu bia trong dịp Tết. Các cấp CĐ phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong những ngày Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn