MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xác minh việc "nữ quái cài ma túy" khai từng đi khám bệnh tâm thần

Cường Ngô LDO | 07/09/2019 07:38

Trong vụ án "ném ma túy vào xe để đưa bạn trai vào tù", để được giảm tội, đối tượng Nguyễn Thị Vân khai bản thân từng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chẩn đoán "trầm cảm tái diễn". Điều này đã được cơ quan công an làm rõ.

Có đi khám, không điều trị nội trú

Theo Kết luận điều tra, bị cáo Vân khai tại cơ quan công an - gia đình nhà bị cáo không ai có tiền sử bệnh lý liên quan thần kinh. Đầu năm 2016, sau khi sinh con thứ 3, Nguyễn Thị Vân mắc bệnh trầm cảm. Nữ đối tượng đi khám tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội và một số nơi khác, nhưng không điều trị nội trú, mà chỉ đến khám và lấy thuốc về uống. Việc bị cáo Nguyễn Thị Vân đi khám và điều trị - theo cơ quan công an "không ai biết và hồ sơ bệnh án đã thất lạc".

Nguyễn Thị Vân. Ảnh: C.N

Quá trình xác minh tại trạm y tế xã Nguyệt Đức (Yên Lạc, Vinh Phúc), cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thời điểm sinh sống tại đây, sức khỏe Nguyễn Thị Vân bình thường, gia đình không có ai bị tiền sử liên quan bệnh tâm thần.

Xác minh tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân có đến khám tại Khoa khám bệnh của bệnh viện ngày 10.10.2017, chuẩn đoán "trầm cảm tái diễn, không điều trị nội trú, không khám lại".

Xác minh tại Trại giam số 1, y tế trại giam xác nhận, bị can hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, còn đau đầu, nhưng không có dấu hiệu liệt thần kinh khu trú. Cán bộ quản giáo và 2 can phạm cùng buồng có nhận xét sinh hoạt, ăn uống bình thường, có biểu hiện lầm lì, ít nói.

Chị Ngô Thị H (là hàng xóm của Nguyễn Thị Vân) nhận xét, sức khỏe của Nguyễn Thị Vân bình thường, không có biểu hiện gì của người mắc bệnh tâm thần. Song, nữ đối tượng này có biểu hiện stress, dễ nóng giận với người xung quanh.

Anh Nguyễn Vinh Q (là anh họ của Vân) cũng nhận định sức khỏe của em họ mình là bình thường.

Căn cứ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định không cần thiết phải giám định tâm thần đối với Nguyễn Thị Vân.

Nhận 1 tỉ đồng để tống người vào tù bằng ma túy

Theo kết luận điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm. Quá trình chung sống, Nguyễn Thị Vân có mâu thuẫn với anh Thiện về tài sản, nên thường gặp Nguyễn Thị Vững để tâm sự.

Nguyễn Thị Vững.

Vân hỏi Vững nếu đưa ma túy vào ôtô của anh Thiện thì có bắt được không?. Vững bảo được. Đối tượng này tiếp tục hỏi: "Em mua ma túy bỏ vào ôtô có được không?". Vững bảo "Ok".

Hai bên thỏa thuận sau khi Vân bỏ ma túy vào xe anh Thiện thì sẽ báo cho Vững để Vững báo công an bắt giữ Thiện. Đổi lại, Nguyễn Thị Vân phải trả công cho Vững 1 tỉ đồng.

8h sáng 28.10.2016, Nguyễn Thị Vững gọi điện thoại cho Vân bảo Vân gọi điện thoại cho một người thì "sẽ có người đưa cho một thứ".

Tối cùng ngày, anh Thiện đưa Vân đi gặp khách hàng thì bị cảnh sát cơ động Hà Nội dừng xe kiểm tra.

Bị hại Nguyễn Văn Thiện.

Sau khi công an phát hiện có ma túy trên xe, anh Nguyễn Văn Thiện rất bất ngờ và nói "sao các anh bỏ ma túy vào xe tôi", chứ không mảy may nghi ngờ Nguyễn Thị Vân.

Ngày 4.11.2016, do không chứng minh được hành vi phạm tội của anh Thiện nên cơ quan điều tra thả tự do cho anh Thiện.

Sau khi tự mình thu thập chứng cứ, anh Thiện đã cung cấp bằng chứng tố cáo toàn bộ sự việc Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Vững thông đồng với nhau, đẩy anh vào tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn