MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Xét xử 7 bị cáo đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ

THÀNH NHÂN LDO | 13/08/2020 18:45
7 bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp vận tải bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ" do có liên quan đến vụ án thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" trong năm 2016. Tổng số tiền mà 7 bị cáo đưa gần 1,4 tỷ đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhằm để không kiểm tra, xử phạt xe vi phạm. 

Ngày 13.8, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thọ Điền, Âu Thị Trúc Mai, Nguyễn Thành Phong, Tống Thanh Triều, Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Bá Kiệt  về cùng tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh điều hành vận tải xe thường xuyên bị lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ kiểm tra, xử phạt gây khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên các bị cáo đã nhiều lần đưa tiền cho lực lượng Thanh tra giao thông để không bị kiểm tra, xử phạt xe vi phạm.

Cụ thể, Nguyễn Thọ Điền đưa số tiền là 345.967.000 đồng, Âu Thị Trúc Mai đưa số tiền là 297.000.000 đồng, Nguyễn Thành Phong đưa số tiền là 176.000.000 đồng, Tống Thanh Triều đưa số tiền 154.000.000 đồng, Huỳnh Anh Duy đưa số tiền 147.000.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Dung đã đưa số tiền là 136.000.000 đồng và Nguyễn Bá Kiệt đã đưa số tiền 131.000.0000 đồng.  

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) xử phạt các bị cáo: Nguyễn Thọ Điền với số tiền 200 triệu đồng, Âu Thị Trúc Mai số tiền 120 triệu đồng, Nguyễn Thành Phong số tiền 120 triệu đồng, Tống Thanh Triều số tiền 100 triệu đồng, Huỳnh Anh Duy số tiền 80 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Dung số tiền 80 triệu đồng và Nguyễn Bá Kiệt số tiền 80 triệu đồng về tội đưa hối lộ.

Như tin đã đưa, năm 2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phát hiện từ năm 2012 đến năm 2016 có 8 cán bộ Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ và hai đồng phạm đã nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến kinh doanh vận tải để không kiểm tra, xử lý xe vi phạm hoặc xử lý nhưng với lỗi nhẹ hơn.

Từ đó, cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, truy tố xét xử đối với 10 bị can về tội nhận hối lộ (Bản án đã có hiệu lực pháp luật).

Cụ thể, trong phiên phúc thẩm diễn ra vào năm 2017, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng Đội cơ động đường bộ TP.Cần Thơ) tù chung thân; Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT TP.Cần Thơ) 10 năm tù; Nguyễn Trần Lưu (nguyên Đội trưởng Đội thanh tra giao thông Thốt Nốt, Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ Đội thanh tra giao thông quận Cái Răng), Hồ Công Thiện (nguyên Phó đội trưởng thanh tra giao thông huyện Phong Điền) và Trần Tường An cùng mức án 7 năm tù; Lý Hoàng Minh (nguyên Đội phó thanh tra giao thông số 3 quận Ninh Kiều) 9 năm tù; Nguyễn Văn Cần 20 năm tù. Riêng Võ Hoàng Anh (nguyên Đội trưởng Đội thanh tra giao thông Ninh Kiều) được chấp nhận một phần kháng cáo do gia đình có công với cách mạng được giảm án  từ 15 năm tù còn 13 năm tù về cùng tội nhận hối lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn